Italia là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất do dịch bệnh Covid-19, khi nước này có hơn 213.000 ca nhiễm và 29.315 người tử vong do virus Sars-CoV-2. Tuy nhiên, thời gian gần đây số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm một cách rõ rệt.

Người dân Italia hiện đã được phép tổ chức các hoạt động ngoài trời với điều kiện đảm bảo khoảng cách 2m với người khác. Tuy vậy, chùm ảnh của Reuters và AP cho chúng ta thấy vẫn có một bộ phận người dân nước này không tuân thủ các biện pháp ‘giãn cách xã hội’, cũng như không đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng.

{keywords}
Nhiều người dân Italia tụ tập tại Quảng trường St.Mark ở thành phố Venice. Ảnh: Reuters
{keywords}
Vẫn có người dân Italia khi tới nơi công cộng không đeo khẩu trang. Ảnh: Reuters
{keywords}
Nhiều người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang. Ảnh: Reuters
{keywords}
Một đứa bé đang thả diều tại công viên Sempione thuộc thành phố Milan. Ảnh: Reuters
{keywords}
Nhân viên y tế giám sát thân nhiệt người dân tại ga tàu Cadorna thuộc thành phố Milan. Ảnh: AP
{keywords}
Nhiều người dân tại thành phố Naples không tuân thủ việc đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng. Ảnh: Reuters
{keywords}
Công nhân nhà máy giày tại vùng Castelnuovo Vomano, Italia được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh: AP

Tuấn Trần