Tại cuộc phỏng vấn tối 28/2 theo giờ Mỹ (sáng 1/3 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Trump nói với nhà báo Sean Hannity của hãng thông tấn Fox rằng, ông và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un không ký kết văn bản nào.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NBC

Ông Trump giải thích, chính quyền của ông tìm kiếm việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, còn ông Kim muốn "giải trừ hạt nhân một số khu vực nhất định". 

Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh đến mối quan hệ tốt đẹp giữa ông với nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên và tỏ ra lạc quan về tương lai. "Tôi nghĩ chúng tôi đã có hai ngày rất tuyệt vời. Tôi không cho là ai đó trong hai chúng tôi còn chưa sẵn sàng", ông Trump nói.

 

Khi nói về hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên ở Singapore, ông đề cập đến những tiến triển đã đạt được sau đó.

"Sự thật là, ông ấy tuyên bố sẽ không thử nghiệm (tên lửa và vũ khí hạt nhân) nữa. Ông ấy đã nói điều đó với tôi mới đây và cả cách đây một thời gian. Ông ấy không muốn các vụ thử nghiệm. Ông ấy sẽ không làm chuyện đó nữa. Đây là một việc rất lớn. Bạn biết không, tôi tin khi ông ấy nói với tôi điều đó. Tôi tin lời ông ấy".

Tuấn Anh