{keywords}
Xét nghiệm Covid-19 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 13/4 đã xác nhận như vậy. Đại dịch cúm lợn, xảy ra trong khoảng thời gian từ đầu năm 2009 tới tháng 8/2010, đã gây ra hơn 1,6 triệu trường hợp nhiễm bệnh, làm 18.449 người thiệt mạng.

Theo Independent, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 13/4 tuyên bố tại một cuộc họp báo qua mạng từ Geneva, Thuỵ Sĩ rằng đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp thế giới gây ra số ca tử vong gấp 10 lần so với những gì đại dịch H1N1 gây ra.

“Chúng tôi biết Covid-19 lan nhanh, và chúng tôi cũng biết nó chết chóc gấp 10 lần đại dịch cúm lợn hồi 2009”, quan chức trên cho hay.

Số ca nhiễm virus corona chủng mới trên toàn cầu hiện là 1.924.679, số tử vong là 119.692, theo worldometers.

H1N1 được phát hiện lần đầu tiên ở Mỹ và Mexico vào tháng 3/2009. H1N1 được tuyên bố là đại dịch vào tháng 6/2009 và được cho là kết thúc vào tháng 8/2010. 

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh WHO kêu gọi các chính phủ nới lỏng hạn chế dần dần khi Đan Mạch, Mỹ và Tây Ban Nha đang dần tiến tới tái mở cửa xã hội.

“Chúng tôi chỉ có thể nói những gì mình biết và chỉ hành động dựa trên những gì mình biết. Bằng chứng từ một số quốc gia đã cho chúng tôi thấy một bức tranh rõ ràng hơn về virus corona chủng mới, về cách nó hoạt động, cách ngăn chặn nó như thế nào cũng như cách chữa trị ra sao”, ông Tedros nói.

Quan chức WHO này cũng cho biết, Covid-19 lây lan rất nhanh nhưng lúc nó rút đi thì rất chậm. Vì thế, các biện pháp kiểm soát phải được dỡ bỏ từ từ, có kiểm soát và không thể thực hiện ngay lập tức.

Lê Thị Na
Ảnh: Nguyễn Thị Lan Anh