Ngày 18/2, một vụ xả súng đã xảy ra tại một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở CH Dagestan thuộc Nga khiến 5 phụ nữ thiệt mạng và ít nhất 5 người khác bị thương.

 

{keywords}
Bác sĩ kiểm tra một nạn nhân bị thương trong vụ xả súng. Ảnh: EPA-EPE

 

Truyền thông địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra tại một nhà thờ ở làng Kizlar tại CH Dagestan nơi người Hồi giáo chiếm đa số.

Kẻ tấn công được xác định là một nam thanh niên 22 tuổi người địa phương. Tên này đã bị lực lượng an ninh làm nhiệm vụ gần đó bắn hạ.

Theo hãng tin TASS, trên người hung thủ có một khẩu súng săn, dao găm và đạn.

Hãng tin Interfax cho biết, trong số người bị thương có 2 sĩ quan cảnh sát.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận thực hiện vụ tấn công này.

Trước đó, IS từng nhận trách nhiệm đứng sau nhiều vụ tấn công khác tại CH Dagesstan trong những năm qua, trong đó thủ phạm thường sử dụng súng và chất nổ để gây án.

TTXVN/Baotintuc