Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia đã tìm thấy phần đuôi của máy bay QZ8501 rơi ngày 28/12/2014 tại vùng biển Java.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Phần đuôi này chìm dưới nước, với logo của hãng AirAsia.

{keywords}
Phần đuôi của máy bay QZ8501 của AirAsia. Ảnh: TV1

{keywords}
Phần đuôi của máy bay QZ8501 của AirAsia. Ảnh: TV1

Mặc dù chưa tìm thấy  hộp đen của máy bay, nhưng giới chức Indonesia nói rằng việc tìm hộp đen sẽ không quá khó, do thiết bị này thường gắn ở phần đuôi máy bay.

{keywords}
Phần đuôi của máy bay QZ8501 của AirAsia. Ảnh: TV1

Hiện tại, hộp đen máy bay vẫn còn 19 ngày nữa để duy trì phát tín hiệu.

{keywords}
Thiết bị lặn được đưa xuống biển để dò tìm mảnh vỡ máy bay QZ8501. Ảnh: CNA

Theo thiết kế, hộp đen của máy bay Airbus A320-200 có thiết bị phát tín hiệu hơn 30 ngày, kể từ sau khi rơi xuống nước.

{keywords}
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang dò tìm vị trí các mảnh vỡ máy bay.

 Lê Thu