Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố hình ảnh ghi từ buồng lái của chiến đấu cơ đang thực hiện các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

TIN BÀI KHÁC:


Thông tin cho biết, các cuộc tấn công của Nga được thực hiện ở hai tỉnh Homs và Hama, gây thương vong.

Quân đội Nga nêu cụ thể, các chiến đấu cơ của họ đã phá hủy một đồn chỉ huy và một trung tâm chiến dịch của IS.

{keywords}
 

Moscow khẳng định các cuộc tấn công kể trên không gây tổn hại cho cơ sở hạ tầng dân sự hoặc các khu vực xung quanh.

Phía Mỹ tỏ ra nghi ngờ, đặt câu hỏi rằng liệu tất cả các mục tiêu mà Nga nhắm đến có phải đều là IS hay không.

{keywords}
 

Trong một diễn biến khác, các quan chức ngoại giao cấp cao của Nga và Mỹ nói rằng quân đội hai nước sẽ gặp gỡ "sớm nhất có thể" để bàn về việc tránh va chạm ở Syria.

Mỹ cũng đang oanh tạc các mục tiêu IS ở Syria và Iraq. NATO cho biết đã có một sự phối hợp "chút ít" của Nga với liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Thanh Hảo