Các văn phòng chính phủ tại thủ đô Seoul đã chuyển sang sử dụng quạt và đi thang bộ khi khi tình trạng thiếu điện ở Hàn Quốc ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

TIN BÀI KHÁC:


Hàn Quốc đang trong đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ luôn ở mức cao. Tình trạng thiếu điện tại quốc gia này đã trở nên tồi tệ hơn sau khi hai nhà máy điện ngưng hoạt động một tuần do các vấn đề về cơ khí.

Mặc dù trong văn phòng " nóng bức như nồi hấp bánh bao" nhưng các nhân viên chính phủ Hàn Quốc vẫn thực thi nghiêm túc chính sách tiết kiệm điện do chính phủ ban hành, trong đó bao gồm lệnh tắt máy điều hòa tại 19.000 tổ chức công.

Sầm Hoa (Theo Sina)