Bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H, bom khinh khí) tuy không phổ biến nhưng có sức công phá mạnh gấp nhiều lần bom hạt nhân (bom A). Hiện có 5 nước sở hữu loại vũ khí này.

Mỹ bắt đầu nghiên cứu phát triển bom H vào những năm 1950, thực hiện vụ thử đầu tiên với mật danh Ivy Mike ngày 1/11/1952.

Theo trang Nuclear Weapon Archive, vụ thử diễn ra tại rặng san hô vòng Enewetak trên đảo Elugelab ở Thái Bình Dương. Đây là lần thử nghiệm thành công đầu tiên đối với loại vũ khí này, đạt công suất 10,4 Megaton, gần 500 lần so với công suất của quả bom Fat Man mà Mỹ thả xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản. Liên Xô thực hiện vụ thử quả bom khinh khí đầu tiên "RDS-6s" ("Joe 4") vào tháng 8/1953:


Vũ khí tương tự sau đó cũng được Anh, Trung Quốc và Pháp phát triển và thử nghiệm.

Anh:

Pháp:


Trung Quốc:


Thanh Hảo