Các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Iraq và Syria đã diễn ra suốt tháng 7 và tiếp tục trong tháng 8 trong khuôn khổ Chiến dịch Inherent Resolve.


Nhiều mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố Mosul đã bị san phẳng bởi vũ khí của liên quân.

{keywords}
Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Trong 3 ngày đầu tháng 8, liên quân chọn bắn phá các vị trí chỉ huy và nơi đặt vũ khí của IS.

Ngày 9/8, họ nhắm tới chốt chiến đấu của IS ở Sultan 'Abd Allah, một ngôi làng nằm cách Mosul 45km về phía nam và ngay phía bắc Qayyarah, nơi lực lượng Iraq giành lại được một căn cứ hồi tháng 7.


Trong khi đó ở mặt đất, các lực lượng Iraq đã tiến quân tới nhiều khu vực thuộc miền bắc nước này.

Thanh Hảo

Phiến quân mang cờ IS táo tợn cướp ngục

​Hôm 28/8, khoảng 20 chiến binh ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tiến hành một vụ cướp ngục táo tợn ở miền nam Philippines.

IS tung video chiến binh nhí ​bắn chết tù nhân

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung lên mạng một video ghi lại cảnh 5 chiến binh nhí mặc đồ ngụy trang và cầm súng ngắn bắn chết 5 tù nhân.

Hình ảnh ớn lạnh của nữ con tin Mỹ bị IS giết hại

Một video chưa từng xuất hiện trước kia vừa được tung lên mạng với nội dung là cô gái Mỹ Kayla Mueller cầu cứu sau khi bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc.