Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chỉ đạo một cuộc thi tấn công mục tiêu của các lực lượng đặc nhiệm thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) nhân dịp kỷ niệm 57 năm Ngày Songun (25/8).


KCNA đưa tin, ông Kim đã nghe báo cáo về nội dung của cuộc tranh tài khi đứng trên đài quan sát và ra lệnh bắt đầu cuộc thi sau khi đi vòng quanh các lực lượng tác chiến đặc biệt đang vào vị trí tấn công.

Trong cuộc thi, các lính đặc nhiệm đã mô phỏng cuộc tấn công doanh trại của kẻ địch bằng cách nhảy dù từ những máy bay vận tải hạng nhẹ, hoặc thâm nhập bằng đường thủy trên những chiếc xuồng cao su.

Pháo tự hành và các máy phóng đa tên lửa cỡ nòng khác nhau cũng được sử dụng để san phẳng các mục tiêu giả định.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã bày tỏ sự hài lòng trước sự thành công của cuộc thi, đồng thời nói rằng các sĩ quan và quân nhân thuộc các lực lượng tác chiến đang có tinh thần tốt.

Ông Kim nhấn mạnh, trong tương lai, KPA cần tổ chức nhiều cuộc diễn tập mô phỏng các trận đánh thực tế, nâng cao khả năng chiến đấu để sẵn sàng tác chiến trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh và quét sạch thành trì của những kẻ xâm lược.

Ngày 25/8/1960, cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il, cha của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã khởi động chính sách mang tên Songun - "tiên quân chính trị", đặt quyền lực của quân đội lên hàng đầu.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc thi tấn công mục tiêu của các lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên trong Ngày Songun:

{keywords}

{keywords}

{keywords}


{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}


{keywords}

{keywords}

Sầm Hoa

Ảnh: Rodong Sinmun

Mỹ bất ngờ được đồng minh giúp theo dõi Triều Tiên

Mỹ bất ngờ được đồng minh giúp theo dõi Triều Tiên

Washington vừa tìm được một đồng minh mới đồng ý giúp nước này theo dõi Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp đe dọa tấn công Mỹ.

Nhật lại ra tay trừng phạt Triều Tiên

Nhật lại ra tay trừng phạt Triều Tiên

Nhật Bản sẽ áp dụng thêm các đòn trừng phạt đối với Triều Tiên, sau khi nước này liên tiếp phóng tên lửa và không giải quyết vấn đề bắt cóc.

Triều Tiên 'tố' Nga, Trung đứng về phía Mỹ?

Triều Tiên 'tố' Nga, Trung đứng về phía Mỹ?

Triều Tiên được cho là đã bất ngờ cáo buộc Nga, Trung Quốc đứng về phía Mỹ trong việc đưa ra lệnh trừng phạt mới đây.

Đe dọa đáng sợ của hai người Triều Tiên gốc Mỹ

Đe dọa đáng sợ của hai người Triều Tiên gốc Mỹ

Trong trang phục quân đội, Ted và James Dresnok - hai công dân Triều Tiên gốc Mỹ, đe dọa "sẽ xóa sổ Mỹ khỏi trái đất vĩnh viễn".

Điểm yếu ít ai ngờ của quân đội Triều Tiên

Điểm yếu ít ai ngờ của quân đội Triều Tiên

Cấm vận và hạn hán thời gian dài có nguy cơ khiến cho cuộc sống của hàng triệu người Triều Tiên khốn đốn, trong đó có quân đội nước này.