USS Zumwalt, tàu khu trục tối tân của Mỹ, vừa có cuộc thử nghiệm đầu tiên trên biển.

Đây là con tàu lớn nhất từng được đóng cho Hải quân Mỹ. Trong lần đầu tiên ra biển, tàu xuất phát từ xưởng Bath Iron Works và thận trọng lướt trên sông Kennebec đầy gió, trước khi ra đến đại dương rộng lớn để chạy thử.

AP đưa tin, hơn 200 nhân viên đóng tàu, thủy thủ và người dân đã kéo tới để ngắm con tàu dài 180m và có trọng tải 15.000 tấn lướt qua Cảng Popham, trong sự hộ tống của nhiều tàu dắt.

{keywords}
Ảnh: AP 

Kelley Campana, một nhân viên của Bath Iron Works, cho biết bà đã vui phát khóc. "Thật xúc động. Đây là một ngày trọng đại đối với một người đóng tàu và đối với một người Mỹ. Đây là chiếc đầu tiên thuộc lớp này. Trông nó như tương lai vậy", người phụ nữ này thốt lên.

Hãng Bath Iron Works hy vọng có thể bàn giao USS Zumwalt cho Hải quân Mỹ trong năm 2016.

USS Zumwalt có sức đẩy bằng điện tử, được trang bị radar và hệ thống sonar hiện đại cùng các súng và tên lửa uy lực. Thiết kế tàng hình giúp tàu tránh bị phát hiện.

{keywords}
Ảnh: AP 

Kỹ thuật tự động tân tiến cho phép tàu hoạt động với số lượng thủy thủ đoàn nhỏ hơn nhiều so với các tàu khu trục hiện nay.

{keywords}
  Ảnh: AP

Zumwalt, một trong 3 tàu thuộc lớp này, ngốn chi phí ít nhất 4,4 tỷ USD.

Thanh Hảo