Tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới của Trung Quốc có thể tấn công bất cứ đâu trên trái đất với các đầu đạn hạt nhân được kỳ vọng sẽ sẵn sàng vào đầu năm 2018.

Tên lửa Dongfeng-41 được cho là có thể bay xa hơn bất kỳ tên lửa đạn đạo nào trên thế giới. Nó vừa trải qua lần thử nghiệm thứ 8 và hiện đã gần hoàn tất, truyền thông quốc gia Trung Quốc đưa tin.

Các báo cáo trước đó cho biết, tên lửa này có thể bay xa ít nhất 12.000km và mang tới 10 đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa mới này là loại siêu thanh, có thể dùng thiết bị ngụy trang để tìm đường xuyên qua hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

{keywords}

Trang Global Times dẫn lời ông Xu Guangyu, cố vấn cấp cao của Hiệp hội kiểm soát và giải giáp vũ khí của Trung Quốc cho hay, tên lửa trên có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn lại nhằm vào một mục tiêu.

"Nếu được đưa vào hoạt động năm 2018, tên lửa này chắc chắn đã được hoàn thiện. Một khi Dongfeng-41 đi vào hoạt động, Trung Quốc có thể bảo vệ sự an toàn của mình và ngăn ngừa chiến tranh đáng kể".

{keywords}

Tên lửa Dongfeng-41 được thử nghiệm gần đây nhất là trong tháng này tại khu vực sa mạc phía tây Trung Quốc, song chưa rõ địa điểm chính xác.

Hồi tháng 7, trong một video tuyên truyền, Trung Quốc cho biết sở hữu 2.500 tên lửa đạn đạo và Dongfeng-41 là một trong 5 tên lửa đạn đạo liên lục địa hàng đầu thế giới.

Hoài Linh

Phiên bản mới đáng gờm của tên lửa Triều Tiên

Phiên bản mới đáng gờm của tên lửa Triều Tiên

Triều Tiên đang tập trung nâng cấp một phiên bản tân tiến của tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-20 có thể bắn tới Mỹ, chưa đầy 6 tháng sau khi thử tên lửa này lần đầu.

Tên lửa Triều Tiên chạm tới những nước nào?

Tên lửa Triều Tiên chạm tới những nước nào?

Các vụ thử vũ khí Triều Tiên đã khuấy đảo dư luận thế giới trong những ngày qua. Vậy tên lửa các loại của Triều Tiên bắn được tới những quốc gia nào?

Xem Mỹ thử tên lửa đối không lẫn đối đất siêu hiếm

Xem Mỹ thử tên lửa đối không lẫn đối đất siêu hiếm

Mỹ vừa thử nghiệm một trong những tên lửa đánh chặn tiên tiến nhất của nước này, Standard Missile-6 (SM-6) ở ngoài khơi bờ biển Scotland.

Lý do Triều Tiên hướng hàng chục tên lửa về phía Trung Quốc

Lý do Triều Tiên hướng hàng chục tên lửa về phía Trung Quốc

Triều Tiên vừa vận chuyển 30 quả tên lửa Scud từ Hwangju ở phía nam thủ đô Bình Nhưỡng tới Nampo ở phía Tây nước này.

Lý do Nhật 'bó tay' khi tên lửa Triều Tiên bay qua

Lý do Nhật 'bó tay' khi tên lửa Triều Tiên bay qua

Nhật Bản thừa nhận sẽ không tìm cách ngăn chặn việc Triều Tiên liên tục bắn tên lửa bay qua không phận nước này.