Bộ Quốc Phòng Nga đã tiết lộ những cảnh quay hiếm về một máy phóng tên lửa đất đối không Tor-M2U khai hỏa trong lúc chuyển động, một kỳ tích mà chưa đối thủ nào có thể thực hiện được.

Hãng thông tấn RT dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tor-M2U đã bắn trúng mục tiêu  với quả tên lửa đầu tiên được phóng ra trong lúc đang di chuyển với tốc độ 25km/h.

Cuộc thử nghiệm đã diễn ra vào mùa hè năm 2015 tại trường bắn Kapustin Yar ở khu vực Arkhangelsk.

Các mô hình khác của hệ thống phòng không tầm ngắn Tor đã được Bộ binh Nga sử dụng trong nhiều thập kỷ.

Khả năng phóng tên lửa trong lúc chuyển động là điểm khác biệt của biến thể M2U. Nhờ đó, nó có thể phản ứng với một cuộc tấn công bất ngờ và trụ chuyển động không cần phải dừng lại để bảo vệ giống như các phiên bản trước đó.

Ngoài ra Bộ Quốc phòng Nga cũng tiết lộ cảnh quay về một cuộc phóng thử tên lửa tầm xa S-300 vào ban đêm.

Hệ thống được sử dụng trong buổi phóng thử là S-300V4, một trong những biến thể mới nhất của S-300.

Các cảnh quay trên được tiết lộ vào hôm 26/12 nhằm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Lực lượng Phòng không Nga.

Sầm Hoa