Hai chiếc trực thăng của phi đội cứu hộ của lực lượng không quân Hoa Kỳ (RQs 210 Alaska Air National Guard) đã có màn thực hiện tiếp nhiên liệu trên không rất ngoạn mục.

Chiếc máy bay vận tải có nhiệm thả một đường ống tiếp nhiên liệu ra ngoài, phía đầu vòi có một ống ngoàm hình phễu và có hệ thống van đóng mở tự động phi công lái chiếc trực thăng chỉ việc đưa đoạn vòi dài khoảng 2m vào đầu hình phễu, máy tính sẽ tính toán thời gian hợp lý để đóng mở van để tiếp nhiên liệu. Quá trình được thực hiện một cách khéo léo bởi hai chiếc máy bay giữ được thăng bằng và vận tốc như nhau.

Ngày nay với sự phát triển của nghành hàng không, việc cho ra đời hệ thống tiếp nhiên liệu nói trên đã đẩy ngành hàng không bay xa hơn. Sức mạnh của không quân dường như cũng được tăng lên đáng kể. Vấn đề nhiên liệu không còn là sự hạn chế đối với các máy bay quân sự nữa. Các máy bay ném bom có thể dễ dàng vượt qua các Đại dương mênh mông.

Xem video:

N.Tân (Theo Liveleak)