Theo Reuters, trong đơn kiện gửi một toà án Mỹ ở Washington DC, Xiaomi cho rằng quyết định của Mỹ đưa tập đoàn vào danh sách đen là "trái pháp luật và vi hiến".

{keywords}
Ảnh: Reuters

Tập đoàn khẳng định không hề có mối liên hệ nào với quân đội Trung Quốc như cáo buộc của Mỹ, đồng thời chỉ ra "một số lượng đáng kể" người Mỹ có cổ phần lớn trong công ty, trong đó các công ty tài chính có trụ sở tại Mỹ chiếm 3 trong số 10 nhà đầu tư hàng đầu của tập đoàn. 

Hồi tháng trước, trong những ngày cuối cùng tại nhiệm, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã liệt Xiaomi vào danh sách đen cùng với 8 công ty khác, yêu cầu tất cả các nhà đầu tư Mỹ rút tiền của mình ra khỏi những hãng này trước ngày 11/11/2021. 

Gửi tới hai ứng viên Lloyd Austin và Janet Yellen mà Tổng thống Joe Biden lựa chọn làm lãnh đạo Lầu Năm Góc và Bộ Tài chính Mỹ, đơn kiện khẳng định thêm rằng lệnh cấm đầu tư sẽ gây ra "tổn hại lập tức và không thể khắc phục" cho Xiaomi.

"Các mối quan hệ chiến lược của công ty với các tổ chức tài chính Mỹ - rất quan trọng để Xiaomi tiếp tục tiếp cận nguồn vốn cần thiết để tiếp tục phát triển trong một thị trường cạnh tranh cao - sẽ bị tổn hại nặng nề", trích đoạn hồ sơ gửi toà án. 

Thanh Hảo

Mỹ bắt buộc đeo khẩu trang trên mọi phương tiện giao thông công cộng

Mỹ bắt buộc đeo khẩu trang trên mọi phương tiện giao thông công cộng

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) yêu cầu tất cả người dân nước này phải mang khẩu trang trên mọi loại hình phương tiện giao thông công cộng, trong đó có máy bay, tàu hoả và xe buýt.

Ông Trump hứng đòn pháp lý mới

Ông Trump hứng đòn pháp lý mới

Một thẩm phán ở New York, ngày 29/1, yêu cầu doanh nghiệp gia đình và một số cộng sự của ông Donald Trump cung cấp tài liệu trong cuộc điều tra liệu công ty có khai man tài sản để vay ngân hàng và hưởng lợi về thuế hay không.