Tờ New York Times ngày 14/1 đã xác nhận tính chân thực của đoạn video nói trên.

Các hình ảnh được tin do một camera an ninh gắn trên mái nhà gần làng Bidkaneh, cách căn cứ quân sự của Iran gần 6,5km quay. Một người Iran ban đầu đã cho đăng tải đoạn video này lên trang Youtube.

Quân đội Iran ngày 11/1 thú nhận bắn nhầm chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraine International Airlines do nhầm lẫn đây là tên lửa thù địch trong lúc xúc tiến cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ có lính đồn trú Mỹ tại Iraq rạng sáng 8/1.

Động thái đã khiến máy bay bị phá hủy giữa không trung ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini ở ngoại ô thủ đô Tehran, khiến cả 176 người có mặt trên máy bay tử nạn. Trong số các nạn nhân có công dân của Iran, Canada, Ukraina, Afghanistan, Đức, Thụy Điển và Anh.

Chính phủ Iran cam kết sẽ truy tố và xử phạt thích đáng mọi đối tượng có liên quan đến vụ bắn nhầm máy bay chở khách Ukraina. Phát ngôn viên tư pháp của Iran ngày 14/1 thông báo nhà chức trách nước này đã bắt giữ một số người vì vai trò của họ trong sự cố.

Tuấn Anh