Từ một sân chơi phong trào dành cho thanh thiếu niên năm 2005, Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” đã trở thành sự kiện thể thao lớn, được đưa vào hệ thống thi đấu của Liên đoàn điền kinh quốc gia. Năm 2021, giải được nâng tầm lên thành giải vô địch quốc gia, cho thấy sức hút đặc biệt của giải.

{keywords}
Đây là một sự kiện thể thao lớn đầu năm 2021

Năm nay, giải chạy quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia tranh tài để kiểm tra phong độ và hướng tới những giải đấu quan trọng hơn trong năm. Với 10 nội dung thi đấu ở 2 hệ là hệ tuyển và phong trào, giải thu hút hơn 1.420 VĐV hệ tuyển và phong trào tham dự. Có các hệ thi đấu là: nam tuyển (7,7 km), nữ tuyển (5,4 km), nam tuyển trẻ (6 km), nữ tuyển trẻ (5,4 km) cùng 2 cự ly 10 km và 21 km cho các VĐV phong trào.

{keywords}
 Hơn 1.420 VĐV trong nước tham dự giải

Mặc dù là chạy việt dã trên đường trường, nhưng các VĐV phải chiến đấu với độ dốc trên 45 độ để chinh phục đỉnh núi Bà Rá. Trên con dốc này là những giọt mồ hôi, những khoảnh khắc mệt mỏi, rã rời nhưng cũng đó cũng chính là những yếu tố làm chiến thắng của các VĐV trở nên đáng tự hào và vẻ vang hơn.

{keywords}
 Các VĐV cần có sự bền bỉ để chinh phục đỉnh cao Bà Rá

Và trong những thách thức khắc nghiệt hay trên lưng chừng dốc núi, nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối luôn đồng hành cùng các VĐV với thông điệp “Bền bỉ đến cùng”. Đây cũng là sự kiện thể thao thứ 2 trong một tuần mà Number 1 Active Chanh Muối đã đồng hành. Trước đó là giải việt dã chào năm mới diễn ra tại Bình Dương.

{keywords}
 Thử thách thể lực khiến các VĐV mất nhiều nước và mồ hôi

Khi vận động với cường độ cao, cơ thể đổ nhiều mồ hôi, mất đi nhiều muối và chất khoáng cần thiết để cơ thể có thể vận hành tối ưu, Number 1 Active Chanh Muối sẽ giúp các VĐV bổ sung muối và các chất khoáng cần thiết để giúp tăng sự bền bỉ trên đường đua.

{keywords}
Các VĐV sử dụng Number 1 Active Chanh Muối sau khi chinh phục thành công đỉnh Bà Rá

Sau những giờ tranh tài sôi nổi, bằng bản lĩnh và sự bền bỉ của mình, VĐV Hoàng Nguyên Thanh - đơn vị chủ nhà Bình Phước đã cán đích ở vị trí đầu tiên để trở thành “Vua leo núi” hệ nam tuyển. Ở hệ nữ tuyển, danh hiệu “Nữ hoàng leo núi” đã thuộc về VĐV điền kinh quốc gia Nguyễn Thị Oanh (đoàn Bắc Giang).

Trong khi đó, “Vua leo núi” hệ trẻ thuộc về VĐV Trương Trọng Phú và “Nữ hoàng leo núi” hệ trẻ thuộc về VĐV Bàn Thị Vân cùng đoàn chủ nhà Bình Phước. 

Danh hiệu “Vua leo núi” hệ nam phong trào toàn quốc 10 km và 21 km thuộc về VĐV Nguyễn Hoàng Hưng (đơn vị Bình Dương) và Đỗ Trọng Nhơn (đơn vị Tailwind Adventure Community). Danh hiệu “Nữ hoàng leo núi” hệ phong trào toàn quốc 10 km và 21 km thuộc về VĐV Trần Phương Nhung (đơn vị Đắk Nông) và Đoàn Thị Hiền (đơn vị Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thế Định