- Vũ Thanh Trang với bó hoa tươi trên tay đứng xa hẳn khỏi đám đông đang vây quay lấy người hùng Hoàng Xuân Vinh. Chỉ đến khi HLV Nguyễn Thị Nhung xuất hiện, cô gái có khuôn mặt rất khả ái chạy tới ôm chầm lấy mẹ mình, cười thật tươi và không quên chúc mừng thành công của "người đàn bà thép" đội tuyển bắn súng.

Vũ Thanh Trang sinh năm 1992, cô gái có nước da trắng và khuôn mặt xinh xắn. Trang cho biết cô rất hạnh phúc khi chứng kiến thành công của đội tuyển bắn súng Việt Nam dưới sự dẫn dắt của mẹ mình. Trang đặc biệt khen ngợi màn thi đấu xuất thần của chú Xuân Vinh - một học trò nhưng cũng giống như người em trai của HLV Nguyễn Thị Nhung.

Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp ngỡ ngàng của con gái HLV trưởng đội tuyển bắn súng Nguyễn Thị Nhung - Vũ Thanh Trang:

{keywords}
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

S.N