Ông Ngô Tử Hà từng là Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ 3 (1997-2001). Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Trưởng BTC giải bóng đá VĐQG (nay là V-League) nhiều năm.

Khi làm Phó chủ tịch VFF, ông Ngô Tử Hà được biết đến là “Bao Công” của bóng đá Việt Nam, khi mạnh tay xử lý những tiêu cực của làng bóng Việt. Rất nhiều sai phạm của cầu thủ, trọng tài, các đội bóng đã bị phanh phui dù không cần bằng chứng cụ thể.

{keywords}
Cựu Phó Chủ tịch VFF Ngô Tử Hà qua đời

Sau này, khi viết tự truyện “Trái bóng lăn giữa đời tôi”, ông Ngô Tử Hà cho biết đã bị nhiều người lạ nhắn tin đe doạ. Cũng ở cuốn tự truyện này, ông nói thẳng về những vụ án tiêu cực, những thương vụ mua bán giữa trọng tài, cầu thủ...

Khi đã về hưu, ông Ngô Tử Hà vẫn thường xuyên có những quan điểm thẳng thắn góp ý với đội ngũ lãnh đạo VFF và bóng đá Việt Nam.

Đại Nam

Tuyển Việt Nam: Muốn bay cao, thầy Park cần ưu tiên điều này

Tuyển Việt Nam: Muốn bay cao, thầy Park cần ưu tiên điều này

HLV Park Hang Seo cần tập trung gia cố nhiều hơn cho hàng thủ nếu muốn tuyển Việt Nam bay cao tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Người cũ HAGL sẵn sàng ngồi 'ghế nóng' tuyển Thái Lan

Người cũ HAGL sẵn sàng ngồi 'ghế nóng' tuyển Thái Lan

Tawan Sripan, nhà vô địch V-League 2004 với HAGL, cho biết sẵn sàng bước lên chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan nếu có cơ hội.

Tuyển Việt Nam: Thầy Park phải quên Văn Hậu đi thôi...

Tuyển Việt Nam: Thầy Park phải quên Văn Hậu đi thôi...

HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam đương nhiên cần Văn Hậu, nhưng xem ra vào lúc này thuyền trưởng người Hàn Quốc phải quên cầu thủ chạy cánh trái là vừa...