- Chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận, Wayne Rooney đã vô cùng giận dữ khi bị thay ra giữa chừng ở trận đấu với Aston Villa.

Vừa tái xuất sân cỏ sau quãng thời gian dài dưỡng thương, Rooney đã có màn trình diễn tương đối ấn tượng, bất chấp phải nhận những lời châm chọc của nhóm CĐV đội khách trên khán đài.

{keywords}
Rooney không hài lòng khi bị thay ra

Đội trưởng M.U đá chính với vai trò hộ công, hoạt động không biết mệt mỏi trước khi bị thay ra ở phút 67 (Lingard vào thế chỗ).

Tan trận, HLV Van Gaal cho biết: "Rooney rất tức giận khi nhìn về phía tôi bởi cậu ta muốn đá trọn vẹn 90 phút.

Tuy nhiên, mọi người cũng đều thấy, thi thoảng Rooney mất bóng khá dễ dàng. Cậu ấy không thi đấu cường độ cao suốt thời gian dài. Thế nên, 3 buổi tập luyện là chưa đủ để tìm lại 100% thể lực.

Rooney đã thi đấu khá tốt trong hiệp một nhưng sau giờ giải lao thì chưa tròn vai. Điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên bởi tốc độ trận đấu tại Premier League luôn rất cao.

Tôi không thất vọng về Rooney, bởi cậu ta đã thể hiện được tinh thần quyết tâm tốt khi muốn chơi đủ 90 phút."

Trong pha lập công của Rashford ở phút 32, Rooney cũng góp công với đường chuyền cho Valencia băng lên bên cánh phải.

Van Gaal chia sẻ thêm: "Đó là pha phối hợp hoàn hảo. Rooney lùi xuống và phát động tấn công ra biên và sự di chuyển hợp lý giúp cho Rashford ghi tên mình vào bảng tỉ số."

* Anh Tuấn