- Milan đã qua mặt hai ông lớn Premier League, MU và Chelsea, để chiêu mộ Leonardo Bonucci, trung vệ hay nhất châu Âu.

Cả châu Âu sững sờ. Milan vừa tạo nên cơn địa chấn khủng khiếp, không chỉ ở nền bóng đá Italia, khi đến Juventus và lấy về Bonucci.

Chelsea đã theo đuổi Bonucci một năm nay, khi HLV Conte đến Stamford Bridge.

Mourinho cũng muốn có anh từ ngày dẫn MU, nhưng thất bại và phải mua Victor Lindelof.

{keywords}

Trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, Milan giành Bonucci đầy ấn tượng

Ngoài ra, Man City và Barca là hai đội bóng khác thất bại trong việc lôi kéo Bonucci về với mình.

Milan chỉ cần chưa đầy 24 tiếng đồng hồ để kích hoạt bom tấn, khiến cả châu Âu choáng váng.

Trong đêm 13/7, Alessandro Lucci - người đại diện của Bonucci, gần như không có thời gian chợp mắt, khi liên tục đàm phán với các quan chức Milan cũng như Juve.

Mọi thứ được tiếp tục vào sáng nay (14/7, giờ địa phương). Cuộc đàm phán diễn ra rất nhanh, trước khi Milan và Juventus tìm thấy thỏa thuận chung về chi phí chuyển nhượng.

Tổng chi phí là 40 triệu euro. Trong đó, nhiều khả năng Milan trả 30 triệu tiền mặt, và phần còn lại được tính bằng hậu vệ cánh De Sciglio - mục tiêu mà Juve quan tâm từ lâu.

Sau khi kiểm tra y tế, Bonucci sẽ ký hợp đồng 5 năm với Milan, nhận lương 7,5 triệu euro mỗi năm, bao gồm cả tiền thưởng 2,5 triệu euro.

Bonucci trở thành tân binh thứ 10 của Milan trong cuộc cách mạng mùa Hè 2017.

Ngay trước khi có Bonucci, Milan cũng đàm phán xong với Lazio để lấy Lucas Biglia, với giá 17 triệu euro, cộng thêm 3 triệu trả sau theo thành tích.

KN