Thất bại trên sân King Power hồi giữa tuần một lần nữa đặt sức ép ngàn cân lên đôi vai HLV Frank Lampard, khi đoàn quân áo xanh thi đấu vô hồn dù đầy đủ các ngôi sao.

{keywords}
Thầy trò Lampard buồn bã rời sân King Power

Vung hơn 200 triệu bảng hồi hè chiêu mộ cầu thủ mới, Chelsea đang lận đận tận vị trí thứ 8 trên BXH Premier League, để thua 5/8 trận gần nhất.

Lampard phải chịu trách nhiệm chính trong việc The Blues thi đấu sa sút. Ông cùng học trò cần sớm phải xoay chuyển tình thế nếu không muốn bị tỷ phú Abramovich sa thải.

Báo chí Anh đã nêu lên một loạt ứng viên có thể thay Lampard nếu nhà cầm quân 42 tuổi này bay ghế, bao gồm Thomas Tuchel, Shevchenko, Julian Nagelsmann hay cả HLV Southampton hiện tại, ông Ralph Hasenhuttl.

Tương lai cựu tiền vệ người Anh sẽ phụ thuộc vào 3 trận sắp tới của Chelsea, gặp Wolves, Burnley và Tottenham.

Các sếp lớn tại Stamford Bridge lo ngại, khoản đầu tư lớn vào các tài năng triển vọng mang đến nhiều lựa chọn cho Lampard lại chính là vấn đề của nhà cầm quân trẻ này.

Những hợp đồng bom tấn như Kai Havertz, Timo Werner gây thất vọng lớn trên mặt trận tấn công. Lối đá của Chelsea gần đây cũng thiếu sự kết dính và tinh thần bị kéo xuống rất thấp.

* An Nhi