Barca vừa ra thông báo chính thức về việc sa thải Ernesto Valverde và bổ nhiệm Quique Setien.

Lựa chọn Quique Setien là hết sức bất ngờ, khi trước đó ông không nằm trong danh sách các ứng viên mà Barca nhắm đến.

{keywords}
Barca bất ngờ chọn Quique Setien

Ban đầu, Barca chọn giải pháp đưa Xavi Hernandez trở lại sân Camp Nou.

CEO Oscar Grau và thư ký thể thao Eric Abidal sớm sang Qatar đàm phán. Xavi cũng đồng ý trở về Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, sau cùng Xavi từ chối, và tuyên bố không rời CLB Al Sadd ít nhất là cho đến tháng 6/2020.

Ronald Koeman là lựa chọn thứ hai. Nhưng HLV trưởng đội tuyển Hà Lan cũng từ chối, và tuyên bố chỉ nhận việc mới sau EURO 2020.

Barca chuyển hướng sang Max Allegri và Mauricio Pochettino, những HLV tên tuổi hiện chưa có việc làm.

Tuy vậy, sau cùng Barca chọn Quique Setien, một gương mặt tương đối xa lạ.

Setien đã 61 tuổi. Ông rời Betis vào cuối mùa giải trước, nhưng chưa có việc làm mới.

Cựu trung vệ Atletico bắt đầu sự nghiệp huấn luyện năm 2001. Ông chủ yếu dẫn dắt các đội bóng nhỏ.

Trước khi được Barca bổ nhiệm, Setien tạo dựng tên tuổi ở La Liga với Las Palmas và Betis.

Không phải tên tuổi lớn, nhưng Setien đam mê thứ bóng đá tấn công mạo hiểm. Đây là yếu tố mà Barca chọn ông thay Valverde, với hợp đồng kéo dài 2 năm rưỡi.

KN