Đội chủ sân Nou Camp vừa công bố doanh thủ kỷ lục mùa thứ 6 liên tiếp, đạt 1,1 tỷ USD (990 triệu euro) trong mùa giải 2018/19. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Barca phá cột mốc 1 tỷ USD.

{keywords}
Mùa giải vừa qua, Barca vào đến bán kết C1 nhưng bị Liverpool loại không tưởng ở lượt về (thua 0-4) sau khi đã dẫn trước 3-0 tại Nou Camp

Mùa trước, Barca là đội thể thao đầu tiên vượt qua con số này, với doanh thu 1,019 tỷ USD (914 triệu euro).

Tuy đạt doanh thủ kỷ lục chưa có từng nhưng Barca cũng chi tiêu không ai bằng, cũng vượt con số 1 tỷ USD (1,85 tỷ USD) trong mùa giải vừa qua. Lợi nhuận hoạt động trước thuế là 19 triệu USD (17 triệu euro), giảm 22 triệu USD (20 triệu euro) so với số liệu năm ngoái.

Doanh thu của Barca tăng nhờ vào các yếu tố sau. Đầu tiên là tăng các thỏa thuận bản quyền truyền hình ở La Liga cũng như Champions League (vào đến bán kết). Trước đó, kể từ 2015 Barca đều không qua được vòng 8 đội.

{keywords}
Hiện tại Barca tiêu tốn 195 triệu euro cho 2 hợp đồng mới Griezmann và De Jong

Ngoài ra, khâu tiếp thị và quảng cáo tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, một nguồn thu lớn của Barca đến từ việc bán cầu thủ, như trong mùa 2017/18 là khoản tiền kỷ lục 222 triệu euro bán Neymar. Còn mùa qua, Barca bỏ túi hơn 100 triệu euro từ thanh lý Paulinho, Yerry Mina và Lucas Digne.

Với mùa giải phía trước, Barca hiện đã chi tiêu 195 triệu euro từ việc mua De Jong (75 triệu euro) và Griezmann (120 triệu euro). Do vậy, để cân bằng hơn Barca buộc phải bán đi một số cầu thủ cũng là giảm tải quỹ lương khổng lồ hòng đạt mục tiêu đề ra doanh thu chạm mốc 1 tỷ euro vào năm 2021.

L.Ha