Những ngày cuối tháng 8, sau khi Barca thua bẽ mặt Bayern Munich 2-8 ở tứ kết Cúp C1, Messi làm rung chuyển Nou Camp với yêu cầu đòi ra đi ngay tức khắc.

{keywords}
Messi gây rúng động khi đòi rời Barca hồi hè

Tuy nhiên, khi đó đội bóng xứ Catalan với Chủ tịch Bartomeu còn tại vị, đã một mực chặn lối ra của đội trưởng số 10.

Họ yêu cầu, bất cứ đội bóng nào muốn Messi thì phải chi ra 700 triệu euro như trong điều khoản giải phóng hợp đồng.

Để tránh những tranh cãi liên quan đến pháp lý, Messi sau đó quyết định ở lại. Tuy nhiên, cuộc tình của Messi với Barca cũng từ đây mà không còn nguyên vẹn.

Messi giảm đi sự đẹp đẽ trong mắt người hâm mộ và đang trải qua mùa giải khó khăn nhất của mình ở Nou Camp trong năm cuối hợp đồng. Barca thì khốn khổ bởi thua lỗ, ảnh hưởng mạnh do dịch Covid-19.

{keywords}
Messi đã đến thời mà giờ muốn ở lại Barca cũng khó?

Giờ đây, người chặn đường Messi ra đi đã từ chức, còn Chủ tịch tạm quyền Barca, Carles Tusquets thì lên tiếng trên đài phát thanh RAC1, tiếc vì CLB đã không bán Messi hồi hè.

Từ góc độ kinh tế, việc bán Messi là điều đáng mơ ước”.

Tusquets nói thêm rằng, việc để cho Messi toại ý rời Nou Camp, với khoản phí chuyển nhượng nhất định cộng khoản lớn từ tiền lương của siêu sao 33 tuổi, sẽ giúp Barca rất nhiều vì ‘La Liga đang yêu cầu giới hạn tiền lương’.

L.H