- Theo đánh giá của tạp chí Forbes, Real Madrid là CLB thể thao giàu thứ 2 thế giới, và là số 1 tính riêng trong lĩnh vực bóng đá.

Tạp chí Forbes vừa công bố giá trị thương mại của các CLB thể thao trên thế giới năm 2016, với sự áp đảo của Dallas Cowboys.

Với giá trị 4 tỉ USD, tăng 25% so với năm ngoái, đội bóng bầu dục Dallas Cowboys trở thành CLB thể thao có giá trị cao nhất thế giới.

{keywords}

Real có giá trị cao nhất thế giới bóng đá

Đây là lần đầu tiên một CLB không phải bóng đá đứng đầu danh sách này, kể từ khi Forbes công bố bảng xếp hạng năm 2011.

Trong lần công bố đầu tiên, M.U liên tiếp dẫn đầu thế giới các năm 2011 và 2012. Sau đó, các năm 2013, 2014 và 2015 là sự thống trị của Real.

Sau 3 năm là CLB thể thao có giá trị cao nhất thế giới, năm nay Real đã bị đẩy xuống thứ 2.

Giá trị hiện nay của Real là 3,65 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng thứ 3 là Barca. Đội bóng xứ Catalunya đang tiếp tục thu ngắn cách biệt so với Real, khi được định giá ở mức 3,55 tỉ USD.

Trong khi đó, M.U xếp thứ 5 với 3,32 tỉ USD. So với năm ngoái, thương hiệu của M.U đã tăng thêm 7%. Với sự hiện diện của Jose Mourinho, giá trị của Quỷ đỏ hứa hẹn sẽ cải thiện đáng kể.

Ngoài Real, Barca và M.U, không có cái tên nào của bóng đá có mặt trong top 10. Bayern Munich đứng thứ 4 ở lĩnh vực bóng đá, và xếp thứ 12 thế giới với 2,68 tỉ USD.

10 CLB thể thao giá trị nhất thế giới 2016

1 / Dallas Cowboys/ Mỹ / Bóng bầu dục / 4 tỉ USD

2 / Real Madrid / Tây Ban Nha / Bóng đá / 3,65 tỉ USD

3 / Barcelona / Tây Ban Nha / Bóng đá / 3,55 tỉ USD

4 / New York Yankees / Mỹ / Bóng chày / 3,4 tỉ USD

5 / Manchester United / Anh / Bóng đá / 3,32 tỉ USD

6 / New England Patriots / Mỹ / Bóng bầu dục / 3,2 tỉ USD

7 / New York Knicks / Mỹ / Bóng rổ / 3 tỉ USD

8 / Washington Redskins / Mỹ / Bóng rổ / 2,85 tỉ USD

9 / New York Giants / Mỹ / Bóng rổ / 2,8 tỉ USD

10 / Los Angeles Lakers / Mỹ / Bóng rổ / 2,7 tỉ USD

K.N

Lịch du đấu Hè 2016 của các CLB hàng đầu châu Âu

 EURO 2016 kết thúc cũng là thời điểm các CLB hàng đầu châu Âu bắt đầu tour du đấu mùa hè. Tâm điểm thu hút sự chú ý đối với các đại gia lục địa già chính là giải giao hữu International Champions Cup (ICC).