- UEFA bị tố diễn trò lộ liễu, sắp xếp trước các trận đấu vòng bán kết Champions League, để Real Madrid có cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch mùa thứ 3 liên tiếp.

Bán vé trước khi có kết quả bốc thăm

Nhiều tiếng đồng hồ trước khi lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League 2017-18 diễn ra, trang chủ Roma được phát hiện đã đăng lịch bán vé trận đấu với Liverpool.

 

{keywords}
Vé trận lượt về Roma vs Liverpool được bán trước lễ bốc thăm

 

Đây là một cú sốc lớn với giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá châu Âu.

Vé mà Roma đăng bán online trên trang chủ CLB diễn ra vào ngày 2/5. Trong đó, đội bóng Italia đá lượt về trên sân nhà Olimpico.

Kết quả bốc thăm ở Nyon (lúc 18h ngày 13/4, giờ Việt Nam), đã cho kết quả chính xác tuyệt đối.

Điều này khiến người hâm mộ hoài nghi về độ trung thực của UEFA về kết quả bốc thăm.

Đã có những tranh luận, với những ý kiến cho rằng UEFA chủ động đạo diễn, để Roma và Liverpool tự loại lẫn nhau.

Vì sao như vậy? Roma vừa có vụ lật kèo thế kỷ, khi đánh bại Barca 3-0 trong trận lượt về tứ kết, để hiện diện ở nhóm 4 đội mạnh nhất châu Âu.

Trong khi đó, Liverpool đánh bại Man City trong cả 2 lượt trận, lần lượt 3-0 và 2-1.

Khả năng Roma và Liverpool tiếp tục tạo bất ngờ ở bán kết là rất cao, nếu họ gặp Real Madrid hoặc Bayern Munich.

 

{keywords}
UEFA bị hoài nghi về tính trung thực ở các lá thăm

 

Nếu trận chung kết diễn ra giữa Roma và Liverpool, đó chẳng khác gì chung kết Europa League.

Lượng khán giả xem truyền hình trực tiếp sẽ giảm. Đồng nghĩa với việc doanh thu của UEFA bị ảnh hưởng. Nên nhớ, Champions League là giải đấu hái ra tiền, nhờ bản quyền truyền hình.

Nếu Real Madrid và Bayern Munich đá chung kết, sức hấp dẫn sẽ rất cao. Nhưng như đã đề cập, UEFA lo sợ những vụ lật kèo.

Real Madrid được cơ cấu vô địch?

Kết quả bốc thăm bán kết giúp UEFA không phải lo nghĩ nhiều, và trận chung kết chắc chắn sẽ hấp dẫn.

Một hoài nghi khác được đặt ra: phải chăng có sự cơ cấu để Real Madrid vào chung kết, thậm chí là vô địch?

Những người theo chủ nghĩa "thuyết âm mưu" có lý do để đặt giả thuyết này.

Gần đây, Real Madrid luôn thắng Bayern Munich. Những lần như vậy, họ đều giành ngôi quán quân.

Đầu tiên là mùa giải 2013-14. Dưới bàn tay Ancelotti, Real hạ Bayern 1-0 rồi 4-0.

Mùa trước, ở tứ kết, trọng tài Kassai (Hungary) mà UEFA chỉ định đã dẫn Real vượt qua Bayern, nhờ việc "quên" đuổi Casemiro, tưởng tượng ra tình huống Vidal phạm lỗi rồi rút thẻ đỏ - khi Bayern đang chiếm lợi thế, và công nhận 1 bàn việt vị.

 

{keywords}
Mùa trước, trọng tài dẫn Real Madrid vượt qua Bayern Munich

 

Ngoài ra, Ronaldo cũng là một hung thần của Bayern Munich.

Chưa kể, Real Madrid vừa loại Juventus ở bán kết theo cách mà cựu thủ môn Jose Luis Chilavert gọi là "mafia bóng đá đã loại Juventus".

Trong trận đấu mà Juventus dẫn 3-0, rồi chết đứng với cú sút phạt đền ở phút 98 của Ronaldo, Sergio Ramos bị treo giò. Ban đầu, anh ngồi khán đài, nhưng sau đó xuống khu kỹ thuật, khiến HLV Allegri không hài lòng.

Trọng tài Oliver đã không đả động đến điều này. UEFA cũng phớt lờ, dù băng ghi hình rất nhiều.

Đây là một lỗi nghiêm trọng, có trong điều lệ thi đấu của UEFA. Nhẹ nhất thì Ramos phải bị treo giò 1 trận.

Real Madrid là thương hiệu hái ra tiền. Có lẽ, vì thế mà UEFA giúp đỡ để CLB Hoàng gia Tây Ban Nha có nhiều thuận lợi.

Đại Phong

MU bán Rashford hoặc Martial, Asensio dọa rời Real

MU bán Rashford hoặc Martial, Asensio dọa rời Real

Mourinho có thể cho phép Rashford hoặc Martial rời MU hè này. Asensio dọa chuyển sang Anh chơi bóng nếu không được ra sân nhiều hơn ở Bernabeu...

Guardiola tuyển 2 siêu sao, Man City sẽ độc bá thiên hạ

Guardiola tuyển 2 siêu sao, Man City sẽ độc bá thiên hạ

HLV Pep Guardiola tin rằng, ông cần thêm 2 tân binh chất lượng nữa để biến Man City thành đội bóng bất khả chiến bại ở mùa giải tới.

MU nhận tin vui, Chelsea giải cứu Martial

MU nhận tin vui, Chelsea giải cứu Martial

MU nhận tin vui, liên quan đến việc theo đuổi Alex Sandro. Chelsea chuẩn bị tiền mua Martial, và rao bán hàng thải Bakayoko.