Hai mươi đội bóng ở Ngoại hạng Anh đạt tổng doanh thu đạt ngưỡng hơn 5 tỷ bảng trong chiến dịch 2018/19.

{keywords}
Các CLB Ngoại hạng Anh tổn thất lớn vì đại dịch Covid-19

Nhưng mùa giải năm nay các đội đối mặt nguy cơ thua lỗ, doanh thu giảm đáng kể vì bóng đá bị đình trệ từ tháng 3.

Premier League sẽ trở lại vào 20/6 tới đây, nhưng 92 trận đấu còn lại đều diễn ra trên sân không khán giả.

Theo Công ty dịch vụ tài chính Delotte, tổn thất ở giải năm nay của CLB Ngoại hạng Anh dự lên tới 1 tỷ bảng.

Cụ thể, khoản 500 triệu bảng sẽ bị ‘mất vĩnh viễn’ là tiền hoàn trả cho các đài truyền hình và tiền bán vé trận đấu. Phần còn lại kéo sang đến mùa giải năm sau, với doanh thu từ trận đấu dự báo giảm một nửa.

Tháng trước, MU cho biết, dịch Covid-19 khiến họ bị mất 28 triệu bảng, tuy nhiên con số cuối cùng chắc chắn còn cao hơn nhiều.

Cũng vì nguồn tài chính bị ảnh hưởng lớn vì Covid-19, thị trường chuyển nhượng hè 2020 dự báo sẽ diễn ra yên ắng, không có những siêu bom tấn như mọi năm.

L.H