HLV Ole Gunnar Solskjaer đang phải chịu sức ép ngàn cân sau chuỗi trận thất vọng của MU đầu mùa này. Hệ quả, Quỷ đỏ tụt xuống nửa sau BXH và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 2 điểm.

{keywords}
Solskjaer đang phải chịu sức ép lớn

Các thất bại trước Crystal Palace, West Ham và Newcastke khiến đội bóng thành Manchester có màn khởi đầu tệ hại nhất trong vòng 30 năm trở lại đây.

Cựu HLV Sam Allardyce cho rằng, hoàn cảnh hiện tại cũng giống năm 1974 khi MU phải xuống hạng. Ông chia sẻ trên talkSPORT:

"MU từng xuống hạng năm 1974 dù lúc đó cũng sở hữu đội hình khá mạnh. Bởi vậy, viễn cảnh xấu có thể lặp lại nếu các vấn đề của họ không được cải thiện.

Các thành viên Quỷ đỏ đang đánh mất sự tự tin vốn có. Bên cạnh đó, Solskjaer mất quá nhiều trụ cột vì vấn nạn chấn thương.

Các cầu thủ chủ chốt cần nhanh chóng trở lại và làm mọi cách để cứu MU. Riêng trường hợp Paul Pogba, cậu ta muốn ra đi nên tâm trí luôn bị dao động.

{keywords}
Hàng công MU cho thấy sự kém cỏi

Hiện MU không biết cách ghi bàn, đặc biệt trước những đối thủ phòng ngự chiều sâu và có kỷ luật. Hy vọng họ không tụt quá sâu so với hiện tại.

Solskjaer đang đứng trước núi khó khăn. Tôi biết mọi quá trình tái thiết đều cần thời gian, nhưng bạn không thể phế bỏ tay săn bàn tốt nhất của đội mà lại không đưa người khác về thay thế.

Giờ thì họ kiếm đâu ra một chân sút hàng đầu? Vấn đề lớn nằm ở đây."

* An Nhi