Liverpool và trận thua đậm nhất ngày tân vương ra mắt

Liverpool chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League kéo dài suốt 30 năm, khi đăng quang ở mùa giải 2019-20 sớm 7 vòng đấu. Đây là chức vô địch nhanh nhất trong lịch sử giải vô địch Anh.

{keywords}
Liverpool đến Etihad với tư cách tân vương Premier League

Giành vinh quang sau 3 thập niên khắc khoải, Liverpool đồng thời khiến Man City vỡ mộng lập kỷ lục vô địch Premier League trong 3 mùa giải liên tiếp.

Man City của Pep Guardiola áp đảo hoàn toàn ở Ngoại hạng Anh trong hai mùa vừa qua. Đến mùa này, quá nhiều vấn đề xuất hiện, và họ trở thành cái bóng của Liverpool.

Ngay sau khi soán ngôi vương của Man City, Liverpool bước vào chuyến làm khách ở Etihad (vòng 32) với mục tiêu mới: chinh phục cột mốc 100 điểm của chính đối thủ này.

Mùa 2017-18, Pep Guardiola lần đầu tiên vô địch bóng đá Anh, và ông cùng Man City giành kỷ lục 100 điểm.

Nhưng Liverpool sớm bị dội gáo nước lạnh trong ngày xuất trận với tư cách tân vương Premier League, cũng như trên đường tìm kiếm kỷ lục mới về điểm số.

{keywords}
Liverpool thua bạc nhược trước Man City

Ở Etihad, Liverpool xuất hiện giữa hai hàng cầu thủ Man City chào đón. Ngay sau đó, đội quân của Jurgen Klopp hứng chịu màn tra tấn của đối phương.

Man City sớm thất bại trong cuộc đua vô địch, và khi đối mặt trực tiếp với kẻ soán ngôi chính mình, thầy trò Pep Guardiola quyết khiến đối phương bẽ mặt trong ngày đăng quang.

De Bruyne, Sterling, Foden lần lượt lập công, cùng với pha phản lưới của Alex Oxlade-Chamberlain, giúp Man City thắng đậm 4-0. Lễ ăn mừng của "The Kop" thực sự trở thành một ngày đáng buồn.

Nỗi lo của Jurgen Klopp

Liverpool vô địch Premier League sớm kỷ lục, nhưng thực tế là phong độ mà đội quân của Jurgen Klopp thể hiện trong thời gian gần đây không quá tốt.

{keywords}
Các cầu thủ Liverpool mải vui và tự mãn sau vinh quang

Trong 4 trận gần nhất, trước và sau Covid-19, "The Kop" chỉ có duy nhất 1 chiến thắng.

Sau khi dốc sức cho 2/3 chặng đường của mùa giải, Liverpool giảm thể lực và phong độ vào giai đoạn cuối.

Giờ đây, với chức vô địch sớm, vấn đề xuất hiện khi các cầu thủ mất động lực chiến đấu và thiếu khát khao chiến thắng. Đây chính là nỗi lo lớn nhất của Jurgen Klopp.

Mùa trước, Liverpool vô địch Champions League, và mùa này bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu từ vòng 1/8. Đội chủ sân Anfield thua một Atletico bất ổn về mọi mặt.

Jurgen Klopp có tham vọng biến Liverpool thành thế lực thống trị bóng đá Anh và châu Âu trong một chu kỳ kéo dài.

Nhưng từ việc bị loại ở Champions League đến trận thua Man City khiến chiến lược gia người Đức thực sự lo lắng. Ông sợ hãi một tập thể tự mãn và mải vui với vinh quang.

{keywords}
Rất nhiều thách thức chờ Jurgen Klopp trong những vòng cuối, và trước mùa giải mới

Chỉ là một trận thua, nhưng rõ ràng thất bại ở Etihad phơi bày một Liverpool vui say đến quên nhiệm vụ. Tân vương Premier League may mắn khi không thua đậm hơn 4 bàn cách biệt.

Phía trước còn 6 lượt trận để tìm kiếm số điểm 100, cũng là khoảng thời gian để Jurgen Klopp đưa các cầu thủ trở lại mặt đất và tránh những thất bại muối mặt khác.

Sau đó là hành trình đầy thách thức với Klopp. Ông cần chuyển nhượng hợp lý nhằm tái tạo tính cạnh tranh, bên cạnh việc phải giúp cầu thủ luôn duy trì khao khát chiến thắng - như Zinedine Zidane làm ở Real Madrid.

Trong lúc còn tận hưởng dư vị ngôi vương sau 30 năm chờ đợi, Jurgen Klopp đồng thời phải làm rất nhiều việc...

Đại Phong