Trước khi kết thúc hợp đồng cho mượn vào 31/5, MU đã nỗ lực đàm phán CLB Trung Quốc, Shanghai Shenhua để có Odion Ighalo trong đội hình của HLV Solskjaer đến cuối tháng 1 năm sau.

{keywords}
Ighalo được cảnh báo hãy chứng tỏ khả năng để cho thấy niềm tin của HLV Solskjaer và MU vào anh là đúng

Để nhận được cái gật đầu phía đội bóng chủ quản của tiền đạo 30 tuổi, MU phải bỏ ra một khoản không nhỏ. Cụ thể, 6 triệu bảng phí mượn cùng 130.000 bảng trong tổng lương 300.000 bảng/tuần của Ighalo, lên con số tổng cộng là 10,6 triệu bảng.

Hơn ai hết, Ighalo là người hạnh phúc nhất bởi được khoác áo MU thực sự là một giấc mơ.

Đến MU hồi tháng 1, tiền đạo này ghi được 4 bàn trong 8 lần ra sân trước khi mùa giải bị hoãn vì Covid-19.

Và một người cũ của MU – cựu tiền đạo Dimitar Berbatov đã lên tiếng cảnh báo Odion Ighalo, hãy nỗ lực chứng minh xứng đáng với những gì MU tin tưởng và bỏ ra.

Anh phát biểu trên Betfair: “MU gia hạn mượn Odion Ighalo là tin tuyệt vời với CLB cũng như bản thân cầu thủ này.

Cách Ighalo kết nối với người khác, tương tác với đội và mọi thứ đã làm cùng MU cho thấy chất lượng đáng kể.

Giờ, cậu ấy có thách thức lớn ở phía trước để chứng minh, MU đã có quyết  định đúng đắn.

Ighalo sẽ ở Old Trafford đến 31/1/2021, vậy thì hãy bùng nổ đi để MU thấy phải giữ cậu ấy ở lại thêm, chuyển thành hợp đồng dài hạn”.

L.H