Bước sang năm mới 2020, MU tiếp tục thể hiện bộ mặt thiếu ổn định. Có thời điểm họ chơi khá hay, nhưng hai trận gần nhất làm khách trên sân Arsenal và Wolves, đoàn quân HLV Solskjaer không biết đến mùi chiến thắng và cũng chẳng thể xé lưới đối phương.

{keywords}
MU đối đầu Man City trong bối cảnh lực lượng thiếu hụt

Chạm trán Man City ở lượt đi bán kết cúp liên đoàn, Quỷ đỏ được trở lại thi đấu trên thánh địa Old Trafford, nơi họ bất bại 13 trận liên tiếp, trong đó có 8 lần ca khúc khải hoàn.

Chuỗi thành tích ấn tượng ở sân nhà làm tăng thêm sự tự tin cho Red Devils. Lần chạm trán gần nhất cách đây tròn một tháng, MU bất ngờ tạo nên cơn địa chấn khi đánh gục Man "xanh" 2-1 tại Etihad.

Derby Manchester hôm đó, dù thất thế trong khâu kiểm soát bóng và số lần dứt điểm ít hơn nhưng MU tỏ ra cực kỳ lợi hại trong các tình huống phản công chớp nhoáng. Rashford và Martial đã cụ thể hóa được cơ hội để hai lần phá lưới Ederson.

Phong độ ghi bàn của Quỷ đỏ trên sân nhà cũng rất tốt. 7/8 trận gần nhất ở Old Trafford, các chân sút áo đỏ đều ghi trên hai bàn mỗi trận. Mặc dù vậy, khâu phòng ngự tiếp tục là vấn đề lớn mà họ phải đối diện.

Về phần Man City, kể từ sau thất bại muối mặt trước kình địch cùng thành phố, họ nhanh chóng đưa ra lời đáp trả. Ba trận gần nhất, thầy trò Pep Guardiola thắng cả ba, ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần.

Mặc dù vậy, nhà ĐKVĐ cúp liên đoàn tỏ ra thất thường trong các chuyến hành quân xa. The Citizens vừa gục ngã trên sân Wolves, dù đã dẫn trước Wolves 2 bàn cách biệt.

{keywords}
Sự chậm chạp của Matic sẽ bị Man "xanh" khai thác

Theo đánh giá của các nhà cái châu Á, Man City vẫn tỏ ra nhỉnh hơn MU ở thời điểm này nhờ dàn binh lực hùng hậu. Mất McTominay vì chấn thương, Pogba nghỉ dài hạn, Quỷ đỏ lập tức phơi bày điểm yếu khu trung tuyến.

Fred vẫn năng nổ và luôn hoạt động hết công suất, nhưng mình anh không thể "gánh" hết mọi công việc ở tuyến giữa, trong bối cảnh lão tướng Matic sa sút, còn Lingard hay Pereira tệ như thường lệ.

Nếu Maguire không kịp bình phục chấn thương, đội chủ nhà sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Lúc ấy, Solskjaer sẽ đặt hết kỳ vọng vào bộ ba "ma tốc độ" Daniel James - Martial - Rashford trong các tình huống phản công nhanh.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp 3/4 (3/4: 0)

Tải xỉu: 2 3/4

Dự đoán: Hòa 2-2

Thông tin lực lượng

MU: Paul Pogba, Scott McTominay, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo và Fosu-Mensah vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Maguire, Martial và Lingard còn bỏ ngỏ.

Man City: Laporte và Leroy Sane chấn thương. Otamendi chưa chắc ra sân. Guardiola có thể xoay vòng, điền tên Jesus, Sterling vào đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến:

MU: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Jones, Williams; Fred, Matic; James, Lingard, Rashford; Martial.

Man City: Bravo; Cancelo, Garcia, Fernandinho, Zinchenko; Foden, Rodri, De Bruyne; Bernardo, Jesus, Sterling.

* An Nhi