Bale hầu như không được ra sân mùa trước, bị Zidane loại hoàn toàn khỏi đội hình Real Madrid kể từ sau thất bại trước Man City ở lượt về vòng 16 Cúp C1.

{keywords}
Ở giai đoạn sau dịch Covid-19, Bale chủ yếu... làm trò trên khán đài, bị Zidane loại hoàn toàn khỏi đội hình

Tất cả đều chung một lý do: mối quan hệ Bale với Zidane xấu đến không thể cứu vãn.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid muốn bán Bale hè này nhưng anh là cầu thủ duy nhất trong danh sách thanh lý không nhận được lời đề nghị nào.

Tuy nhiên, Bale vừa có phát biểu gây bất ngờ qua Sky Sports News: “Nếu nhận được những lời đề nghị từ Ngoại hạng Anh, chắc chắn tôi sẽ xem xét ngay. Thời gian sẽ trả lời.

Nhưng chủ yếu tôi nghĩ lý do là ở quyền quyết định nằm trong tay Real Madrid. Tôi đã cố gắng ra đi vào năm ngoái, nhưng họ chặn tôi vào phút chót.

Đã có những trường hợp khác, cố gắng muốn rời nhưng CLB không cho phép hoặc họ đã làm điều gì đó”.

{keywords}
Bale tuyên bố vẫn còn khao khát chơi bóng và cống hiến, chỉ là Real Madrid làm khó dễ

Bale hiện đang làm nhiệm vụ quốc tế với tuyển Xứ Wales cho trận đấu gặp Phần Lan và Bulgaria vài ngày tới.

Anh chia sẻ thêm: “Tôi muốn chơi bóng, vẫn còn động lực để chơi bóng, vì vậy vấn đề là ở CLB. Họ kiểm soát mọi thứ.

Tôi 31 tuổi và vẫn cảm thấy mình trong trạng thái tuyệt vời, còn rất nhiều thứ để cống hiến. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Nó nằm trong tay Real Madrid nhưng phải nói thẳng rằng, họ làm cho mọi thứ trở nên rất khó khăn”.

L.H