Siêu tiền đạo Argentina đã quyết định ở lại Barca, nhưng rõ ràng mọi thứ vẫn tệ xung quanh anh, và mối quan hệ với người đứng đầu – Chủ tịch Bartomeu là không thể cứu vãn.

{keywords}
Messi tuyên bố, cách hành xừ của lãnh đạo Barca không khiến anh ngạc nhiên nữa

Và cách Barca đẩy người bạn thân Luis Suarez ra khỏi CLB khiến Messi bức xúc, đối đầu với lãnh đạo Barca một lần nữa. Anh công khai chỉ trích thẳng trên trang cá nhân, trong nỗi buồn chia tay Luis Suarez, và giờ thành đối thủ của nhau.

“... Phải nhìn thấy cậu trong một màu áo khác đã là lạ lùng và khó khăn, nói gì đến việc phải đối đầu nhau trên sân.

Cậu xứng đáng được ra đi với những điều của bản thân: là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của CLB, giành được mọi thứ với tư cách là một phần của tập thể và cá nhân.

Chứ không phải như cách họ đá cậu khỏi CLB như thế. Nhưng sự thật là không có gì khiến tôi ngạc nhiên nữa.

{keywords}
Hình ảnh bộ ba Messi - Suarez - Neymar thống trị một thời

Tớ chúc cậu những điều tốt nhất trong thử thách mới này. Yêu cậu rất nhiều. Hẹn sớm gặp lại”.

Bình luận dưới bài đăng của Messi, Neymar bày tỏ chỉ 1 câu nhưng bao hàm tất cả: “Thật không thể ngờ họ lại đối xử như vậy”.

Neymar đã rất muốn trở lại Barca từ hè năm ngoái, và chưa thôi ý định cho đến CLB rơi vào trận bão nội bộ gần đây.

Bộ ba MNS (Messi, Neymar, Suarez) từng khiến các đối thủ khiếp sợ trên sân cỏ. Tuy nhiên, viễn cảnh về sự đoàn tụ của họ sẽ ở Nou Camp sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa.

L.H