Buriram United chưa thể hiện được hình ảnh một đội bóng nuôi mộng vô địch Thai League 2019, khi hòa cả 2 vòng đấu đầu tiên.

{keywords}
Xuân Trường chưa thực sự hòa nhập ở Buriram United

Hồi giữa tuần, Buriram có trận thua 0-3 trước Urawa Red của Nhật Bản, trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League.

Trong hai trận gần nhất, Buriram không thể ghi bàn. Đây được xem là vấn đề của hàng công lẫn khả năng sáng tạo của tuyến giữa.

Theo nhận định của Fox Sports phiên bản Thái Lan, HLV Bandovic đang xem xét thực hiện những thay đổi khi tiếp Prachuap.

Lương Xuân Trường có thể trở lại đội hình xuất phát, sau khi ngồi ngoài chuyến làm khách ở Nhật Bản.

Thể lực là một hạn chế lớn của Xuân Trường, khiến anh không được HLV Bandovic tin tưởng.

{keywords}
Không có nhiều thời gian, Xuân Trường phải sớm nắm bắt cơ hội

Khi ông Bandovic chịu nhiều sức ép, và hàng tiền vệ không có những đường chuyền tạo đột biến, Xuân Trường có cơ hội thể hiện mình trước Prachuap.

Trong bối cảnh tiền vệ người Nhật Bản, Hajime Hosogai chưa thể thi đấu ở Thai League 2019, càng phải nắm bắt thời cơ nhằm chinh phục niềm tin của HLV Bandovic.

Có thể nói, đây là lúc để Xuân Trường phải thể hiện được những phẩm chất của mình, vì chính tương lai của anh trên đất Thái Lan.

Prachuap là đối thủ không đơn giản, khi toàn thắng 2 vòng đầu và hiện chưa thủng lưới. Trong đó, có trận thắng trên sân Muangthong United - đội bóng mà Đặng Văn Lâm là thủ môn số 1.

Fox Sports dự đoán về khả năng hòa. Nhưng Xuân Trường và các đồng đội muốn nhiều hơn nữa.

Thiên Thanh