Xem video:

Các CĐV Persebaya Surabaya đã gây ra một trong cuộc những nổi loạn điên rồ nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở Vạn đảo.

Sân Gelora Bung Tomo, một trong những địa điểm đăng cai tổ chức VCK U20 World Cup 2021 đã bị CĐV Persebaya Surabaya phá hoại nghiêm trọng.

Sau khi chứng kiến đội nhà thua trận, các CĐV Persebaya đã tràn xuống sân tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Những CĐV quá khích đã đốt khung thành, biển quảng cáo, đập phá băng ghế dự bị của các cầu thủ.

Thậm chí, suýt chút nữa họ đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với các cầu thủ đội nhà ngay trên sân nếu không có sự hỗ trợ của lực lượng an ninh.

Hiện tại chưa có báo cáo về thương vong, tuy nhiên vụ việc này làm xấu đi hình ảnh và tạo nên vết nhơ trong lịch sử bóng đá Indonesia.

Trước đó, tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Gelora Bung Karno hôm 5/9, hàng trăm CĐV quá khích của Indonesia đã làm loạn, tấn công cầu thủ và CĐV Malaysia buộc lực lượng an ninh phải dùng xe bọc thép để "giải cứu" cầu thủ và CĐV đội khách. Sau đó, Indonesia đã may mắn thoát án phạt nặng từ phía FIFA.

Một số hình ảnh phi thể thao của CĐV Indonesia:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Vĩnh Tường