Barcelona và PSG là cặp đấu được rất nhiều người chờ đợi, nhưng lượt đi diễn ra theo kịch bản quá chênh lệch.

Chiến thắng 4-1 trên sân khách mang lại lợi thế quá lớn cho PSG trước khi hai đội tái đấu.

{keywords}
Barca không có cơ hội ngược dòng trước PSG

Trong trường hợp PSG thua 0-3, họ vẫn là đội vào tứ kết Champions League nhờ ghi nhiều bàn hơn trên sân khách.

"Với cá nhân tôi, Barca không thể lật ngược tình thế", cựu HLV Luis Fernandez bình luận.

Luis Fernandez là huyền thoại của PSG khi còn thi đấu, và tiếp tục thành công với CLB trong vai trò HLV.

Chính ông là người giúp Cúp C2 (Cúp các đội đoạt Cúp quốc gia, khép lại từ 1999) mùa 1995-96. Đây cũng là danh hiệu châu Âu duy nhất trong lịch sử đội bóng thủ đô Paris.

"Tôi có thể sai, nhưng tôi xem rất nhiều trận đấu, tôi xem cả hai đội thi đấu ở giải VĐQG", ông Luis Fernandez tiếp tục.

"Theo tôi, PSG thắng 1-4 trận lượt đi, và Barca có bất kỳ cơ hội nào để có thể xoay chuyển cục diện.

Tôi biết bóng đá như thế nào. Tôi thấy Barca có những cầu thủ chất lượng. Nhưng quan điểm của tôi là họ không thể làm gì khác.

Tôi không tin, và không thấy Barca có tia hy vọng nào cho cuộc lội ngược dòng".

Cựu HLV 61 tuổi này cho biết, Barca có được tinh thần tốt hơn so với lượt đi, nhưng PSG vẫn mạnh hơn.

"Barca muốn một hình ảnh tốt hơn, vì họ có chủ tịch mới. Các cầu thủ có động lực, sự háo hức.

Nhưng PSG tự tin hơn. Barca này không còn sức mạnh như những năm qua chúng ta vẫn thấy. Bạn phải nhìn mọi thứ bằng cái đầu, chứ đừng cảm tính.

Hơn nữa, PSG có Mbappe, người sẽ trừng phạt đối phương chỉ với một khoảng trống, một cơ hội".

Nhận định PSG vs Barca: Khó có phép màu

Nhận định PSG vs Barca: Khó có phép màu

PSG đang nắm trong tay lợi thế rất lớn, và sẽ không có phép màu nào với Barca trong cuộc chiến giành vé tứ kết Champions League.

KN