Barca vừa trải qua một trong những thời khắc đen tối nhất lịch sử, khi thua Liverpool 0-4, và bị loại khỏi Champions League với kết quả chung cuộc 3-4.

"Khi bạn bị loại theo cách như thế này, không có bất kỳ lý do nào để bào chữa", HLV Ernesto Valverde phát biểu sau trận đấu.

{keywords}
HLV Valverde thừa nhận Liverpool chơi hay hơn Barca

HLV Valverde thừa nhận Barca đã tự thua, và không biết làm gì trước sức ép mà Liverpool tạo ra.

"Liverpool có một trận đấu với cường độ rất cao. Bàn thắng thứ 2 của họ khiến Barca bị tổn thương.

Bàn thứ 3 của Liverpool khiến chúng tôi hoàn toàn sụp đổ. Barca đã tự thua. Liverpool có thế trận rất tốt, và chúng tôi không biết làm gì để ngăn họ ghi bàn".

Nhà cầm quân 55 tuổi này nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể bào chữa, đơn giản là Liverpool đã chơi rất hay. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là chấp nhận thực tế phũ phàng".

Đây là mùa thứ hai liên tiếp Barca bị loại sau khi thắng đối phương 3 bàn cách biệt ở lượt đi.

Mùa trước, Barca thắng Roma 4-1 trong trận lượt đi vòng tứ kết trên sân nhà, sau đó bị loại vì thua 0-3 tại Italia.

"Điều đau đớn nhất là bị loại theo cách này", Valverde cay đắng. "Nó đã xảy ra với chúng tôi mùa trước, và giờ lặp lại một lần nữa.

Chúng tôi không mong đợi điều này. Barca đã rất tập trung, nhưng rồi chúng tôi tự sụp đổ".

HLV Valverde cũng tâm sự, ông chịu trách nhiệm cho thất bại, và chấp nhận mọi thứ có thể diễn ra.

"Tôi không biết tương lai mình như thế nào. Chúng tôi chưa có thời gian để suy nghĩ về tương lai, khi thất bại này thật khủng khiếp.

Nhưng trong bất kỳ tình huống nào, HLV luôn phải chịu trách nhiệm cao nhất. Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ, và mong họ vẫn bên cạnh các cầu thủ".

Kim Ngọc