Nhật báo Mundo Deportivo mới đây tiết lộ, Ferran Torres muốn hiện thực hóa ước mơ được chơi bóng cho Barcelona.

Trước nguy cơ mất tay săn bàn trẻ giàu tiềm năng, Guardiola chẳng hề níu kéo. Thay vào đó, ông tuyên bố sẵn sàng bán những cầu thủ không còn toàn tâm toàn ý cống hiến cho Man City.

{keywords}

Ferran Torres muốn hồi hương khoác áo Barca

Thế nên, Ferran Torres có thể đầu quân cho đội chủ sân Nou Camp vào đầu năm tới, nếu hai CLB thống nhất được khoản phí chuyển nhượng.

Hồi tháng 8/2020, Torres rời Valencia để cập bến Etihad với giá 20,8 triệu bảng. Giờ đội bóng thành Manchester muốn thu về gấp 3 lần con số trên.

Mặc dù vậy, Barca sẽ cố gắng đàm phán để chiêu mộ Ferran Torres với mức phí phải chăng (dao động từ 35 đến 40 triệu bảng).

{keywords}
Guardiola không giữ cầu thủ hết động lực cống hiến

Mundo Deportivo cho biết thêm, chân sút 21 tuổi đã đồng ý bản hợp đồng sơ bộ 5 năm rưỡi với Barcelona.

Mùa giải này, Ferran Torres mới ra sân chơi 7 trận cho The Citizens và ghi được 3 bàn thắng. Sau đó anh dính chấn thương nghiêm trọng và nghỉ thi đấu từ cuối tháng 9.

Hiện Barcelona đang rất muốn tuyển mộ tiền đạo mới trong bối cảnh Dembele sắp hết hạn hợp đồng, Braithwaite chấn thương, còn Aguero phải giải nghệ vì bệnh tim.

* An Nhi