Frank Lampard bị Chelsea sa thải sau 18 tháng được bổ nhiệm, bởi kết quả khá ảm đạm của The Blues trong thời gian qua.

{keywords}
Mourinho tiếc cho Lampard nhưng cũng nhắn học trò cũ, đó chính là sự tàn khốc của bóng đá hiện tại khi đã bước vào nghiệp cầm quân

Trước khi giành quyền vào vòng 5 FA Cup, nhờ thắng đối thủ yếu Luton 3-1, Chelsea của Lampard thua 5 trong 8 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, long đong vị trí thứ 9.

Và với một người không có đủ kiên nhẫn dành cho bất cứ nhà cầm quân này, ông chủ Abramovich đã quyết định ‘trảm’ huyền thoại The Blues.

Mourinho được hỏi liệu có liên lạc với Lampard khi hay tin đồng nghiệp – học trò cũ bay ghế, đã cho hay: “Bạn biết đó, tôi không nghĩ Lampard muốn nói chuyện với tôi hoặc bất kỳ ai ngoài những người thân thiết trong gia đình, bạn bè của cậu ấy.

Nhưng tất nhiên, tôi luôn buồn khi một đồng nghiệp bị mất việc và Frank thì không chỉ là một đồng nghiệp.

Cậu ấy là một người quan trọng trong sự nghiệp của tôi nên tôi cảm thấy thật tiếc khi chuyện đó xảy ra với Frank. Nhưng như một đồng nghiệp của các bạn đã nói với tôi, đó là sự tàn khốc của bóng đá, đặc biệt là sự tàn khốc của bóng đá hiện đại.

Vì vậy, khi đã theo nghiệp cầm quân, đó là điều bạn phải biết sớm muộn gì cũng xảy ra với mình”.

L.H

Chelsea sa thải HLV Frank Lampard

Chelsea sa thải HLV Frank Lampard

Chelsea chính thức sa thải HLV Frank Lampard  và dự tính bổ nhiệm Thomas Tuchel, cựu HLV PSG, thay thế.