Thời gian qua, Liverpool liên hệ với hàng loạt mục tiêu trên cả ba tuyến như Ibrahima Konate, Kalidou Koulibaly hay Donyell Malen. Tuy nhiên, trước khi đưa về người mới, HLV Klopp cần phải thanh lý đống hàng tồn.

{keywords}
Wijnaldum sẽ rời sân Anfield hè tới

Tờ The Mirror cho hay, ít nhất 7 cầu thủ sẽ phải nói lời chia tay sân Anfield khi mùa giải 2020/21 hạ màn.

Cái tên đình đám nhất là Georginio Wijnaldum. Tiền vệ Hà Lan hết hạn hợp đồng với The Kop và sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Dù Liverpool rất muốn níu giữ tiền vệ 30 tuổi này nhưng bản thân Wijnaldum muốn tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp, với đích đến nhiều khả năng là Barcelona.

Hai nhân tố khác cũng đang tương lai mịt mờ ở Anfield là Divock Origi và Xherdan Shaqiri.

Origi từng là gà son giúp Liverpool bước lên đỉnh vinh quang Champions League. Tuy nhiên, mùa này anh ra sân khá hạn chế và số bàn thắng cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

Với Shaqiri, anh chỉ thi đấu 19 trận Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa trước. Lãnh đạo Liverpool hy vọng sẽ thu về khoản phí 13 triệu bảng, đúng bằng số tiền họ bỏ ra lúc đưa Shaqiri về từ Stoke năm 2018.

{keywords}
Thủ thành Adrian cũng phải tìm cho mình bến đỗ mới

Liverpool cũng không tái ký hợp đồng với thủ thành Adrian, bởi người gác đền trẻ Caoimhin Kelleher thể hiện khá tốt trong những trận bắt thay Alisson.

Ngoài ra, ba cái tên khác trưởng thành từ học viện Liverpool là Harry Wilson, Ben Woodburn cùng Sheyi Ojo không nằm trong kế hoạch của Jurgen Klopp.

Riêng trường hợp Takumi Minamino sẽ quay trở lại sân Anfield mùa tới và được trao thêm cơ hội chứng tỏ mình. Kể từ ngày chuyển đến Southampton dưới dạng cho mượn, chân sút người Nhật chơi khá tốt, đã ghi bàn vào lưới Newcastle hay Chelsea.

* Đăng Khôi