- Gareth Bale và người đại diện của mình đang lợi dụng việc MU theo đuổi để làm khó Real Madrid, trong nỗ lực đàm phán gia hạn hợp đồng.

Từ vài tháng qua, khi mùa giải 2015-16 kết thúc, Real Madrid đã bắt đầu lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Bale, như một nhiệm vụ quan trọng.

Tuy nhiên, khi mùa giải 2016-17 đã khởi tranh, quá trình đàm phán giữa các bên vẫn chưa có tiến triển nào khả quan.

{keywords}

Bale đòi lương cao ngang ngửa Ronaldo

Lý do là Bale đang đòi hỏi mức đãi ngộ mà Real cho rằng không phù hợp.

Cụ thể, thông qua người đại diện Jonathan Barnett, Bale yêu cầu Real phải trả mức lương mới lên đến 17 triệu euro.

Đây là mức lương cao nhất mà Real trả cho một cầu thủ của mình, ngang với Cristiano Ronaldo.

Điều đáng nói, Ronaldo nhận lương 17 triệu euro sau khi đã giành các danh hiệu Quả bóng Vàng và có nhiều đóng góp lớn cho Real về chuyên môn lẫn thương mại.

Bale là một ngôi sao ở sân Bernabeu, nhưng anh chưa đạt đến đẳng cấp của Ronaldo. Chính vì thế, Real cho rằng ngôi sao người Xứ Wales không xứng đáng với mức lương 17 triệu euro.

Ở Real hiện nay, ngoài Ronaldo thì Bale là người thứ 2 được hưởng mức lương vượt mức trần. Theo đó, kể từ khi gia nhập Real năm 2013, tính đến nay tiền lương của Bale liên tục tăng từ 9 lên 12 triệu euro.

Đội trưởng Sergio Ramos nhận lương 10 triệu euro, trong khi không một ngôi sao nào được trả cao hơn 8 triệu euro.

Việc MU liên tục theo đuổi trong thời gian qua, bên cạnh phong độ tốt ở EURO 2016, là yếu tố để Bale làm giá với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

KN