- Lionel Messi sẽ trở lại Barca mà không thể cùng Argentina dự trận đấu với Venezuela, sau khi gặp chấn thương vì HLV và các bác sĩ thiếu trách nhiệm.

HLV Edgardo Bauza đã thừa nhận Messi sẽ không thể cùng Argentina dự trận gặp Venezuela ở lượt đấu thứ 8, vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi đã không vượt qua cuộc kiểm tra y tế, nên anh cũng không cùng đội nhà sang Venezuela.

{keywords}

Messi phải trở lại Barca sớm vì chấn thương

Thay vào đó, Messi phải điều trị vật lý trị liệu, và sẽ được trở lại Barca để tiến hành điều trị chấn thương ở mu bàn chân.

Chấn thương của Messi là hậu quả của việc anh đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trận thắng Uruguay. Đó là trận đấu mà Leo trở lại Argentina sau khi từng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, và anh trở thành tác giả bàn thắng duy nhất.

Argentina đã phải đá thiếu người toàn bộ hiệp 2, sau khi Paulo Dybala nhận thẻ đỏ.

Việc Messi chấn thương có lỗi lớn nhất thuộc về HLV Bauza và đội ngũ y tế Argentina.

Vì nhiệm vụ phải thắng Uruguay, nên HLV Bauza đã sử dụng Messi mà không quan tâm đến tình trạng của anh.

Trước đó, khi Messi trở về tập trung, các bác sĩ Barca đã khuyến cáo đội ngũ y tế Argentina và HLV Bauza về việc anh bị đau.

Các Bác sĩ Barca cũng nhấn mạnh nên để cầu thủ này ngồi ngoài trận Uruguay, và chỉ nên đá trận Venezuela.

KN