Theo công bố của tạp chí Fobres, Messi vừa có cuộc ‘nổi loạn’ đòi rời Barca trước khi xác nhận ở lại, đứng đầu với tổng thu nhập 126 triệu USD.

{keywords}
Quyết định ở lại Barca của Messi đảm bảo cho anh 92 triệu USD tiền lương

Với việc giữ vững vị trí dẫn đầu, Messi chính thức cán mốc thu nhập 1 tỷ USD trước thuế trong sự nghiệp. Anh trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử bóng đá chạm cột mốc đáng nể này.

Trước đó, trong tháng 6 vừa qua, Ronaldo trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên, và là VĐV thể thao thứ 3 sau Tiger Woods và Floyd Mayweather gia nhập CLB tỷ USD.

Trong năm nay, Ronaldo có thu nhập 117 triệu USD, tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 và là cầu thủ được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội.

{keywords}
Ronaldo chính là tỷ phú bóng đá đầu tiên

Top 3 lặp lại như năm ngoái, với Neymar (96 triệu USD). Ngay sau đó là đồng đội ở PSG, Kylian Mbappe (21 tuổi) – 42 triệu USD, một bước nhảy vọt của tiền đạo Pháp khi 2019 đứng vị trí thứ 7.

MU có 2 cầu thủ đứng trong top 10 là Paul Pogba (34 triệu USD, hạng 6) và De Gea (27 triệu USD, xếp thứ 10).

Ngoại hạng Anh còn có thêm Mohamed Salah (37 triệu USD, xếp thứ 5).

Ngoài ra là Griezmann (33 triệu USD) của Barca xếp thứ 7, Bale (Real Madrid, 29 triệu USD, thứ 8) và Lewandowski (Bayern Munich, 28 triệu USD, thứ 9).

L.H