- Gặp khó khăn trong thương vụ Pogba, Jose Mourinho đã lên kế hoạch dự phòng chiêu mộ cậu học trò cũ Cesc Fabregas từ Chelsea.

Hiện nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang chờ đợi sự đánh giá cũng như vai trò của Fabregas ở Stamford Bridge dưới triều đại tân HLV Conte trước khi đưa ra lời đề nghị.

Conte hy vọng đưa N'Golo Kante và sao trẻ của Lazio - Felipe Anderson về củng cố hàng tiền vệ, khiến vị trí của Fabregas bị đe dọa.

{keywords}

Mourinho muốn kéo Fabregas về MU

Hiện trong tay vị HLV người Italia còn nhiều nhân tố chất lượng khác như Hazard, Oscar, Matic, Mikel hay Willian.

Tờ Mirror cho hay, Mourinho sẽ nhảy vào chiêu mộ Fabregas nếu ngôi sao người Tây Ban Nha bị thất sủng ở London.

Trước đó, "người đặc biệt" đã nhắm Pogba là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Tuy nhiên, thương vụ bom tấn này có nguy cơ đổ bể vì Juventus hét giá cao và Real cũng sẵn sàng lao vào tranh cướp.

Thế nên, Mourinho lập tức lên phương án dự phòng với trò cũ Fabregas. Chính nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã ký với Cesc khi ông về làm việc tại Chelsea lần thứ hai hồi hè 2014.

Mourinho và Fabregas hiện vẫn giữ mối quan hệ khá thân thiết. Trong mùa giải trước, trước lúc "người đặc biệt" bị sa thải, chính Fabregas đã lên tiếng ủng hộ Mourinho.

* Anh Tuấn