Solskjaer và áp lực từ Mourinho

MU đang khởi đầu mùa giải 2019-20 theo cách không thể tệ hơn, khi chỉ giành 9 điểm sau 8 vòng đấu Premier League.

{keywords}
MU đang chìm trong khủng hoảng nặng nề

Đây là khởi đầu tệ nhất mà đội chủ sân Old Trafford trải qua trong vòng 30 năm nay.

Những kết quả tệ hại khiến MU phải chấp nhận xếp thứ 12 Premier League, và chỉ hơn nhóm có nguy cơ xuống hạng vỏn vẹn 2 điểm.

Ole Gunnar Solskjaer tất nhiên chịu trách nhiệm lớn nhất cho chuỗi phong độ kém của Quỷ đỏ.

Giữa cuộc khủng hoảng không hồi kết, vấn đề lớn nhất của Solskjaer lúc này chính là người tiền nhiệm Mourinho.

Thực vậy, mọi thứ mà Solskjaer đang làm đều được lấy ra so sánh với Mourinho.

Chưa bao giờ kể từ khi bị sa thải hồi cuối năm ngoái, Jose Mourinho được nhắc đến nhiều như hiện tại.

Từng trận đấu, từng vấn đề và quan hệ với các cầu thủ, cách dùng người ở thời điểm hiện tại liên quan đến Solskjaer đều trở thành phép so sánh với người tiền nhiệm của ông.

{keywords}
Mourinho là sức ép lớn với Solskjaer lúc này

Sức ép công việc và áp lực từ BLĐ khiến Solskjaer mệt mỏi. Những so sánh với "Người đặc biệt" càng làm cho tinh thần của ông nặng nề hơn, khi MU chuẩn bị tiếp Liverpool.

Trận chiến của cuộc đời

Cuộc khủng hoảng trên sân cỏ đã tác động đến kinh tế, khi MU sụt giảm doanh thu từ các nhà tài trợ, bị đe dọa không gia hạn hợp đồng, cũng như giá cổ phiếu giảm.

Tất cả đang chống lại nhà cầm quân người Na Uy. Mauricio Pochettino và Max Allegri đều sẵn sàng đến Old Trafford tiếp quản chiếc ghế của ông.

Solskjaer phải tự cứu mình, trong cuộc tiếp đón Liverpool trên sân nhà vào cuối tuần này.

{keywords}
Derby nước Anh với Liverpool tác động lớn đến tương lai Solskjaer

Liverpool đang có khởi đầu tốt nhất của chính họ trong kỷ nguyên Premier League, với việc giành trọn 24 điểm sau 8 vòng đấu.

Ở Ngoại hạng Anh, Liverpool có hiệu quả phòng ngự cao nhất, với chỉ 6 bàn thua.

Đội quân của Jurgen Klopp có 20 bàn thắng, ít hơn 7 bàn so với Man City. Nhưng Liverpool mới là đội hiệu quả hơn về mặt tấn công, khi ghi bàn trong tất cả các trận.

Có thể thấy, Liverpool là thử thách lớn như thế nào. Nhưng nếu Solskjaer có thể giúp MU chiến thắng, áp lực trên vai ông sẽ giảm rất nhiều.

Điều quan trọng, Solskjaer cần làm gì để chiến thắng, khi danh sách chấn thương của MU đang có Paul Pogba, Wan-Bissaka, Martial, Lingard, Greenwood, và mới nhất là De Gea?

Con đường mà Mourinho đã đi trước lễ Giáng sinh 2018 đang rộng mở trước mặt Solskjaer...

Đại Phong