Tương lai Cristiano Ronaldo là chủ đề chính ở Italy thời gian gần đây, sau khi Juventus văng khỏi Champions League, và có nguy cơ không thể bảo vệ danh hiệu Serie A.

Nhiều thông tin cho rằng Ronaldo có khả năng trở lại Real Madrid, hoặc gia nhập PSG cũng như đội bóng cũ MU.

{keywords}
Nedved khẳng định Ronaldo tiếp tục gắn bó với Juventus

Tuy nhiên, mới đây, Phó Chủ tịch Pavel Nedved tuyên bố không có chuyện Ronaldo rời Juventus.

"Không ai có thể đụng vào Ronaldo. Cậu ấy còn hợp đồng với Juventus đến ngày 30/6/2022, và tiếp tục ở lại CLB. Sau đó, chúng ta sẽ xem chuyện gì diễn ra", Nedved lên tiếng trên DAZN.

"Cristiano, cả về mặt chuyên môn lẫn hình ảnh, tạo động lực để Juventus hướng đến đỉnh cao nhất của bóng đá.

Về mặt kỹ thuật, không thể đòi hỏi nhiều hơn. Cristiano ghi gần 100 bàn sau hơn 120 trận đấu".

Sau khi Juventus bị loại khỏi Champions League, truyền thông Italy và chính người hâm mộ "Bà đầm già" chỉ trích Ronaldo.

"Mọi người có quyền chỉ trích Cristiano. Chúng tôi cởi mở với mọi sự góp ý, và chấp nhận mọi chỉ trích khi mắc sai lầm.

Thế nhưng, đưa ra những con số và đòi hỏi Ronaldo ghi bàn trong mọi trận đấu là điều không công bằng.

Cristiano là người giản dị. Những thế hệ trẻ sẽ nghiên cứu kỹ về cơ thể và sự nghiệp của cậu ấy: nguyên mẫu của một cầu thủ hiện đại với tài năng vượt trội, và sự cống hiến tuyệt vời để có những bàn thắng đáng kinh ngạc".

Theo Nedved, Juventus tiếp tục xây dựng đội ngũ xoay quanh Ronaldo và giữ HLV Andrea Pirlo, để hướng đến mục tiêu Champions League mùa 2021-22.

Lộ lương Real Madrid trả Ronaldo nếu trở lại Bernabeu

Lộ lương Real Madrid trả Ronaldo nếu trở lại Bernabeu

Chủ tịch Perez không chấp nhận trả con số 31 triệu euro/năm như Ronaldo đang hưởng tại Juventus, nhưng vẫn cao nhất ở Bernabeu.

ĐP