Ngoài hiệp đấu đầu tiên gặp Crystal Palace, MU dưới thời HLV tạm quyền Ralf Rangnick vẫn thi đấu với tần suất pressing thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của chiến lược gia người Đức.

Chuẩn bị cho trận gặp Aston Villa ở vòng 3 FA Cup rạng sáng 11/1 (giờ VN), Rangnick một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dâng cao áp sát đối thủ.

{keywords}

 

{keywords}

Ralf Rangnick muốn học trò đá pressing với cường độ cao

"Pressing là cách duy nhất để chúng tôi có thể cạnh tranh với các ông lớn khác ở cấp độ cao.

Nếu mọi người xem nhiều trận đấu, ngay cả khi đó không phải đội bóng hàng đầu tại Ngoại hạng Anh, họ vẫn chơi với đường độ cao, năng lượng dồi dào và chạy liên tục.

Đó là những gì mà cầu thủ MU phải làm. Chúng tôi cần phát triển thành đội bóng kiểu như vậy.

Như tôi đã nói sau trận đầu tiên với Crystal Palace, ít nhất MU đã thể hiện được khả năng pressing tầm cao 45 phút đầu. Việc triển khai đồng bộ là công việc của ban huấn luyện và các cầu thủ.

Mọi thành viên cần cải thiện và xác định tâm lý sẵn sàng khi xung trận. Họ cần đáp ứng chính xác những gì mà ban huấn luyện yêu cầu.

Áp lực đang đè nặng lên MU. Tất cả cầu thủ đều nhận thức được điều đó. Quỷ đỏ phải kiểm soát cuộc chơi và giành chiến thắng."

* An Nhi