Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez chính là ‘chủ mưu’ trong kế hoạch ‘ly khai’ cho European Super League với sự tham gia ban đầu của 12 CLB hàng đầu châu Âu.

{keywords}
Super League trên bờ vực bị triệt ngay từ đầu, Real Madrid sẽ bị phạt nặng một khi Perez còn tại vị

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 48h sau khi dự án được công bố, trước làn sóng phản ứng dữ dội, 6 CLB Premier League (Man City, Chelsea, MU, Liverpool, Arsenal, Tottenham) đều đã chính thức rút lui.

Chủ tịch Joan Laporta cũng đang họp cùng các hội đồng quản trị Barca xem xét đưa ra quyết định tương tự.

Bất kể vậy, Chủ tịch Perez vẫn nói cứng, European Super League sẽ vẫn được tiếp tục và họ sẽ tìm kiếm giải pháp. Ông còn tuyên bố, tin tưởng rồi PSG và Bayern Munich cuối cùng cũng sẽ tham gia dự án với họ.

{keywords}
Sau Big Six Ngoại hạng Anh, Barca cũng đang xem xét rút khỏi Super League

Tuy nhiên, trong lúc ông trùm này tuyên bố tìm ‘giải pháp’ thì Telegraph cảnh báo, Real Madrid và vị Chủ tịch này sẽ bị phạt nặng một khi European Super League tan rã ngay từ trong trứng nước.

Cụ thể hơn, Real Madrid sẽ bị cấm tham gia các giải châu Âu, nếu Perez còn đảm nhiệm vị trí ghế Chủ tịch CLB.

Một khi hình phạt được đưa ra, Florentino Perez có thể phải từ chức sớm. Bởi một CLB đẳng cấp như Real Madrid, từng 13 lần vô địch Champions League, không thể bỏ lỡ cơ hội tham dự giải đấu hàng đầu châu Âu chỉ vì lòng tham của vị Chủ tịch bất tài.

L.H