Real Madrid vừa trải qua một trong những trận đấu tệ nhất lịch sử, khi thua PSG 0-3 mà không có cú sút chính xác nào.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tham gia Champions League/Cúp C1, Real Madrid không thể dứt điểm chính xác.

{keywords}
Real Madrid đang tính chuyện sa thải Zidane

Kết quả này kéo dài chuỗi phong độ kém của Real, trong nhiệm kỳ 2 với HLV Zinedine Zidane.

Giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, nội bộ CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đang khủng hoảng nặng nề, mất niềm tin.

Theo Sport, Real Madrid đã ấn định thời gian sa thải Zidane, nếu không cải thiện được kết quả.

Cụ thể, trong trường hợp tiếp tục gây thất vọng ở trận làm khách của Sevilla cuối tuần này, quyết định sa thải sẽ được thông qua.

Nếu Real có kết quả tích cực trước Sevilla, và sau đó là Osasuna, tương lai của Zidane được định đoạt vào ngày 28/9, thời điểm diễn ra derby Madrid trên sân Wanda Metropolitano.

Như vậy, Zidane có chưa đầy 10 ngày để tự cứu chính mình, bằng cách đưa Real Madrid tìm lại chiến thắng.

Nguồn tin của Sport cho biết, Chủ tịch Florentino Perez cũng chấp nhận chi khoản tiền đền bù hợp đồng nếu sa thải Zidane.

Hợp đồng của các bên có thời hạn đến 2022. Theo cam kết trước đó, Zidane được nhận mức đền bù hợp đồng 39 triệu euro nếu bị sa thải trước thời điểm kết thúc năm 2019.

Con số này có vẻ khá lớn, nhưng thực tế không phải vấn đề với Chủ tịch Perez.

KN